Vi khuẩn tạo ra hóa chất để đánh dấu bằng mùi hương ở mèo

(Dân trí) - Mèo nhà, giống như nhiều động vật có vú khác, sử dụng dịch tiết có mùi từ một túi ở hậu môn để đánh dấu lãnh thổ và giao tiếp với các động vật khác.

Trong một nghiên cứu mới từ Trung tâm nghiên cứu bộ gene tại Đại học California cho thấy nhiều hợp chất có mùi thơm từ một con mèo đực thực sự không phải do mèo tạo ra, mà bởi một “cộng đồng” vi khuẩn sống trong túi hậu môn.

Vi khuẩn tạo ra hóa chất để đánh dấu bằng mùi hương ở mèo - 1
Các nhà khoa học vừa tìm ra nguồn gốc thực sự mùi hương mèo dùng để đánh dấu lãnh thổ.

"Mèo sử dụng rất nhiều hóa chất dễ bay hơi để truyền tín hiệu và có lẽ chúng không tạo ra tất cả", David Coil, nhà khoa học tham gia dự án cho biết.

Nhiều loài bao gồm mèo, chó, gấu, gấu trúc, chồn hôi và linh cẩu thường sử dụng dịch tiết hậu môn làm “ngôn ngữ” hóa học, tất nhiên cũng sử dụng chúng như một phương tiện phòng thủ.

Để làm rõ vấn đề, các nhà nghiên cứu đã thu dịch tiết hậu môn từ một con mèo đực duy nhất tình nguyện tham gia bởi chủ nhân của nó. Họ đã trích xuất DNA để giải trình tự xác định các loại vi khuẩn, đồng thời lấy mẫu phân tích mùi hóa học trong phòng thí nghiệm của Giáo sư Cristina Davis ở Khoa Cơ khí và Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ UC Davis.

Trình tự cho thấy, cộng đồng vi sinh vật không đa dạng và bị chi phối bởi một số lượng nhỏ các vi khuẩn. Các kết quả ủng hộ ý tưởng rằng “ngôn ngữ” hoá học được tạo ra bởi cộng đồng vi khuẩn, chứ không phải chính con mèo tạo ra nhiều mùi hương.

Tuy nhiên, David Coil và đồng nghiệp hiện vẫn muốn theo dõi bằng cách nghiên cứu nhiều con mèo hơn. Nếu những mùi hương này được tạo ra bởi vi khuẩn, tại sao mèo có mùi khác nhau? Làm thế nào để mèo có được vi khuẩn và chúng thay đổi trong cuộc sống?

Nghiên cứu này rất quan trọng vì hiểu làm thế nào vi khuẩn ảnh hưởng đến mùi hương của chúng có thể có ý nghĩa rộng hơn để hiểu giao tiếp mùi hương ở động vật.

Khôi Nguyên

Theo Phys