Vật liệu đặc biệt có thể “tàng hình”

(Dân trí) - Hyperstealth, công ty chuyên thiết kế vật liệu ngụy trang ở Canada, đang phát triển một loại vật liệu tàng hình mới nhất có tên Quantum Stealth.

Vật liệu này được tiết lộ chỉ mỏng như giấy, giá thành rẻ và không đòi hỏi nguồn năng lượng.

Vật liệu đặc biệt có thể “tàng hình” - 1
Hình ảnh mô tả vật liệu Quantum Stealth.

Dù chưa thể hoạt động như một chiếc áo choàng tàng hình nhưng vật liệu này được biết có thể che giấu người hoặc đồ vật phía sau. Để làm được điều này, vật liệu Quantum Stealth có khả năng bẻ cong cả tia cực tím và tia hồng ngoại.

Guy Cramer, CEO của Hyperstealth, bắt đầu phát triển Quantum Stealth vào năm 2010. Từ sau đó, ông đã hợp tác với nhiều tổ chức quân sự để tiếp tục nâng cấp công nghệ.

Vật liệu đặc biệt có thể “tàng hình”

Đầu tháng 10 vừa qua, Guy Cramer đã nộp đơn xin cấp 4 bằng sáng chế cho vật liệu Quantum Stealth và những công nghệ liên quan.

Guy Cramer cho biết, vật liệu Quantum Stealth hoạt động tương tự như thấu kính. Nó có thể bẻ cong ánh sáng khiến cho người quan sát chỉ nhìn thấy vật thể khi ở rất sát hoặc cách xa bề mặt.

Minh Long

Theo IFL Science