Vắc xin ngừa virus corona sẵn sàng để thử nghiệm trên người

(Dân trí) - Một trong những công ty đầu tiên của Mỹ sản xuất được vắc xin ứng viên đã sẵn sàng để đưa vắc xin này thử nghiệm trên người.

Vắc xin ngừa virus corona sẵn sàng để thử nghiệm trên người - 1

Công ty Moderna đã gửi mẫu vắc xin cho Viện Sức khỏe quốc gia Mỹ để chuẩn bị những thử nghiệm cuối cùng nhằm xác định vắc xin này có phòng ngừa hiệu quả việc lây nhiễm virus corona mới cho người hay không. Thông tin này đã được báo cáo lên chính phủ Mỹ vào ngày 12/3.

Ban đầu, người ta tin rằng không thể thử nghiệm vắc xin trước mùa hè này, nhưng mốc thời gian đó đã được thay đổi nhanh chóng. Ưu tiên hàng đầu hiện nay là tìm ra một phương pháp điều trị hiệu quả, nhưng ngay cả khi vắc xin ứng viên này có tác dụng đi nữa cũng không có nghĩa là sẽ sớm có được vắc xin để sử dụng đại trà.

Giám đốc Viện quốc gia các bệnh dị ứng và truyền nhiễm của Mỹ, ông Anthony Fauci, đã thông báo với chính quyền nước này rằng trước đó ngành y tế nhận định phải mất 2 đến 3 tháng mới có thể thử nghiệm lần đầu tiên trên người, nhưng thực tế ngành y đã làm được tốt hơn thế. Ông hi vọng trong vòng vài tuần tới thử nghiệm này sẽ được tiến hành.

Đây thực sự là một tin rất tích cực, nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải. Với những người thử nghiệm đầu tiên, vẫn chưa ai biết được liệu vắc xin có tác dụng hay không, và nếu có thì ở mức độ nào. Bên cạnh đó, việc thử nghiệm trên nhiều người sẽ cần có thời gian và giúp tìm ra các tác dụng phụ có thể đi kèm, vì vậy chúng ta vẫn còn phải tiếp tục chờ đợi thêm một thời gian nữa.

Giám đốc Fauci nói thêm rằng “tôi muốn chắc chắn rằng mọi người đều hiểu và tôi cũng đã nói đi nói lại là việc này không có nghĩa là chúng ta đã có vắc xin để sử dụng. Chúng tôi mới chỉ nhấn mạnh về mặt thời gian là đã có thể đưa vào thử nghiệm, còn lại sẽ mất khoảng 1 năm đến 1 năm rưỡi nữa để biết được chắc chắn nó có thực sự hiệu quả hay không.”

Ngay cả trong trường hợp khả quan nhất là vắc xin thử nghiệm này an toàn và có hiệu quả chống lại virus thì việc sản xuất đại trà để đưa đến tay các bác sĩ và nhân viên y tế cũng chưa thể thành hiện thực trước 18 tháng nữa, thậm chí có khi còn lâu hơn.

Công ty Moderna của Mỹ (công ty chế ra vắc xin ứng viên nói trên) không phải là công ty duy nhất đang nghiên cứu vắc xin phòng Covid-19, vì thế chúng ta vẫn có hi vọng ở những hãng công nghệ sinh học khác nữa. Tuy nhiên, mỗi một loại vắc xin như vậy lại có những vấn đề khó khăn riêng trước khi có thể đem ra sử dụng, và vấn đề cơ bản hiện nay vẫn là chúng ta vẫn chưa có thuốc để chống lại virus này.

Phạm Hường 

Theo BRG