Uống thuốc dầu cá hàng ngày có thể giúp đàn ông có tinh hoàn lớn hơn

(Dân trí) - Các nhà nghiên cứu vừa phát hiện ra rằng đàn ông uống thuốc dầu cá có tinh trùng tốt hơn, lượng hormone khỏe mạnh hơn và tinh hoàn lớn hơn.

Uống thuốc dầu cá hàng ngày có thể giúp đàn ông có tinh hoàn lớn hơn - 1
Dầu cá có tác dụng với vấn đề sinh sản của đàn ông.

Những phát hiện được đưa ra trong các đánh giá sức khỏe quân sự của 1.700 người đàn ông Đan Mạch đăng ký tham gia nghĩa vụ quốc gia. Nghiên cứu cho thấy những người dùng dầu cá cũng có mức testosterone khỏe mạnh hơn trung bình.

Tác giả Tina Kold Jensen cho biết: “Một sự suy giảm chất lượng tinh dịch đã được ghi nhận trong suốt 50 đến 70 năm qua. Chúng tôi thấy rằng việc bổ sung dầu cá trong ba tháng qua có liên quan đến lượng tinh dịch cao hơn, tổng số lượng tinh trùng và kích thước tinh hoàn. Trong khi đó đàn ông ăn nhiều thịt đỏ có thời gian cương cứng ngắn hơn”.

Tính trung bình số lượng tinh trùng của nam giới ở các quốc gia phát triển đã giảm trong những thập kỷ gần đây. Các nhà khoa học vẫn không biết tại sao nhưng nghi ngờ nó có thể liên quan đến chế độ ăn kiêng.

Chuyên gia hàng đầu về sinh sản của Vương quốc Anh, giáo sư Allan Pacey thuộc Đại học Sheffield, cho biết: “Nghiên cứu cho thấy những người đàn ông đã bổ sung dầu cá trong ba tháng trước khi họ sản xuất một mẫu tinh dịch, có tinh hoàn lớn hơn một chút, xuất tinh nhiều hơn và có hình dạng khỏe mạnh hơn của hai hormone chính. Về mặt này, điều này cho thấy bổ sung dầu cá có thể tốt cho khả năng sinh sản”.

Tuy nhiên, trước khi đàn ông hoặc bạn tình của họ tiếp cận với dầu gan cá tuyết, điều quan trọng cần lưu ý là nghiên cứu này không phải là thử nghiệm ngẫu nhiên có kiểm soát. Như vậy, chúng ta không thể kết luận một cách tuyệt đối rằng đó là dầu cá gây ra sự cải thiện này.

Giáo sư Sheena Lewis, chuyên gia về sinh sản cho biết đây là một nghiên cứu lớn được thiết kế tốt và sự liên quan giữa lượng dầu cá và chất lượng tinh dịch được cải thiện rất hấp dẫn. 

Trong khi đó, các nghiên cứu trước đây tìm thấy tinh trùng tốt hơn ở những người đàn ông tiêu thụ nhiều hải sản, thịt gia cầm, ngũ cốc và sữa tách kem.

Các yếu tố khác liên quan đến chất lượng tinh trùng bao gồm tỷ lệ hút thuốc, mức độ ô nhiễm và thiếu tập thể dục.

Cuối cùng, dù lý do là gì, những người đàn ông trẻ, khỏe mạnh và dùng dầu cá có xu hướng có lượng tinh dịch cao hơn một chút, số lượng tinh trùng cao hơn, tinh hoàn lớn hơn và lượng hormone khỏe mạnh hơn.

Trang Phạm

Theo Mirror