Tuyết đang rơi trên sao Mộc

(Dân trí) - Phi thuyền bọc thép Juno đã truyền các dữ liệu khoa học về NASA sau khi bay qua hành tinh này vào mùa hè năm ngoái – và nó đã chụp được những đám mây tuyết trên hành tinh này.

Tuyết đang rơi trên sao Mộc - 1

Tàu thăm dò Juno đã mất tới 5 năm để thực hiện cuộc hành trình 1,4 tỷ dặm (khoảng 2,25 tỷ km) tới hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời – và chỉ bay cách đỉnh các đám mây trên hành tinh này 2.600 dặm (gần 4.200km).

Điều tra viên chính của tàu Juno là ông Scott Bolton cho biết “tuyết đang rơi trên sao Mộc, và chúng ta đang được chứng kiến điều đó”.

Tàu thăm dò Juno đã chụp ảnh được các đám mây trắng – rộng tới 50 dặm (khoảng 80km) – chúng nằm ở độ cao rất lớn trong bầu khí quyển nên các vật chất mà chúng thả xuống thì đều gần như chắc chắn sẽ bị đóng băng.

Tuyết đang rơi trên sao Mộc - 2

Ông Bolton cho biết “có thể phần lớn đó là amoniac đóng băng, nhưng cũng có thể trong đó có trộn lẫn cả nước đóng băng, vì vậy nó sẽ không giống hoàn toàn với loại tuyết mà chúng ta có. Và tôi đã hơi quá tưởng tượng khi nói đó là tuyết rơi – có lẽ đó là mưa đá thì đúng hơn”.

Anh Thư (Theo Metro)