Tự tiêm tinh dịch của mình để “chữa trị”… đau lưng

(Dân trí) - Mỗi tháng một lần, một người đàn ông Ailen 33 tuổi đã dùng tinh dịch của chính mình tiêm vào tĩnh mạch và cơ bắp của cánh tay phải với hy vọng sẽ làm giảm cơn đau thắt lưng.

Tự tiêm tinh dịch của mình để “chữa trị”… đau lưng - 1

Các bác sĩ tại Ailen đã tình cờ gặp trường hợp bất thường này khi người đàn ông phải vào bệnh viện Dublin sau nhiều ngày bị đau lưng dưới do mang vật nặng.

Sau khi kiểm tra, nhân viên y tế phát hiện cánh tay phải của người đàn ông bị đỏ và hơi sưng, có dấu hiệu nhiễm trùng dưới da khá nghiêm trọng. Thực hiện chụp X-quang cho thấy dấu hiệu của áp xe sâu dưới da.

Bệnh nhân đã buộc phải tiết lộ rất có thể nguyên nhân là do “phương pháp chữa bệnh” bằng cách… tiêm tinh dịch của chính mình gần đây. Người đàn ông này cũng cho biết anh ta tự đưa ra một kế hoạch khá … sáng tạo khi thấy đau lưng.

Hơn 1 năm trước, người đàn ông này cũng tự tiêm cho mình một loại thuốc bổ tự làm hàng tháng. Và trong cơn đau lưng gần đây nhất, anh ta thậm chí đã tăng liều tới vài lần tiêm bằng phương pháp không giống ai.

"Mặc dù có một báo cáo về tác động của việc tiêm tinh dịch dưới da vào chuột và thỏ vào năm 1945 nhưng không có trường hợp tiêm tinh dịch vào tĩnh mạch vào người được tìm thấy trong các tài liệu y khoa”, các bác sĩ cho biết.

Thực tế, lợi ích sức khỏe bị cáo buộc của tinh dịch đã được tranh luận rất nhiều trong các tài liệu và cũng chưa có bất kì tài liệu nào chứng minh tác dụng của tinh dịch như người đàn ông ở Ailen đã áp dụng để giảm đau.

Sau khi thực hiện các xét nghiệm, người đàn ông được chẩn đoán bị viêm mô tế bào là một tình trạng nhiễm trùng ở da và mô cấu trúc bên dưới da. Các bác sĩ đã cho anh ta dùng thuốc kháng khuẩn tiêm tĩnh mạch. Nhưng đáng tiếc là người đàn ông này đã tự xuất viện trước khi các bác sĩ có những biện pháp điều trị tiếp theo.

Trang Phạm

Theo Science Alert