Trung Quốc sẽ thực hiện nhiệm vụ thứ hai tới sao Hỏa vào năm 2030

(Dân trí) - Theo tập đoàn Khoa học và Công nghệ vũ trụ Trung Quốc (CASC), quốc gia này có thể sẽ thực hiện sứ mệnh sao Hỏa thứ 2 của mình để thu thập các mẫu đất về phân tích vào năm 2030.

Trung Quốc sẽ thực hiện nhiệm vụ thứ hai tới sao Hỏa vào năm 2030 - 1

Theo tin tức của hãng tin Xinhua, ông Ye Peijian – tư vấn viên của CASC cho biết, Trung Quốc hy vọng sẽ thu thập các mẫu đất của sao Hỏa và mang chúng trở về Trái đất để thực hiện các phân tích khoa học về cấu trúc và môi trường của hành tinh đỏ, cũng như để đo lường khả năng xây dựng căn cứ trên sao Hỏa vào năm 2030.

Ông Ye cũng nói thêm rằng, nhiệm vụ này có cũng nhằm để mở ra khả năng khám phá vũ trụ sâu của Trung Quốc.

Ngày 27/12, Văn phòng tin tức quốc vụ viện Trung Quốc cho biết, Trung Quốc đang lên kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ thăm dò bay vào quỹ đạo và lưu động trên sao Hỏa năm 2020. Một tháng sau đó, Phó giám đốc của cơ quan quản trị hàng không quốc gia Trung Quốc – ông Wu Yanhua - đã xác nhận rằng chương trình khám phá vũ trụ của Trung Quốc gồm có hai nhiệm vụ đến sao Hỏa và một nhiệm vụ đến sao Mộc.

Anh Thư (Theo Sputnik)