Trẻ bị cơn co giật kéo dài có thể gây ra các chứng bệnh về não

(Dân trí) - Nghiên cứu cho thấy các cơn co giật kéo dài trong giai đoạn nhỏ tuổi có thể gây ra sự phát triển của các chứng bệnh não khác.

Trẻ bị cơn co giật kéo dài có thể gây ra các chứng bệnh về não - 1

Các nhà nghiên cứu cho biết tác động lâu dài thể hiện rõ rệt hơn ở trẻ em có các vấn đề thần kinh khác trước khi bị các cơn co giật.

Đây là nghiên cứu đầu tiên trên thế giới cung cấp cái nhìn sâu sắc về tác động lâu dài của tình trạng động kinh co giật (CSE), một cơn động kinh hoặc một loạt cơn co giật kéo dài ít nhất 30 phút.

CSE là tình trạng y tế khẩn cấp phổ biến nhất ở trẻ nhỏ, ảnh hưởng tới 1 trên 5000 trẻ mỗi năm ở các nước phát triển. Những hậu quả lâu dài của CSE vẫn chưa được thiết lập.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Edinburgh và UCL (Đại học London) đã theo dõi sức khoẻ của hơn 100 trẻ em trong chín năm sau khi bị CSE.

Nghiên cứu cho thấy các tình trạng thần kinh kéo dài, bao gồm chứng động kinh, khả năng học tập kém và các vấn đề về vận động phổ biến hơn so với trẻ em cùng lứa tuổi khác. Những trẻ có các vấn đề thần kinh trước hoặc các vấn đề về phát triển tại thời điểm mắc CSE có nhiều khả năng gặp vấn đề thần kinh về sau hơn. Trẻ không mắc bệnh về thần kinh hoặc vấn đề về phát triển có xu hướng kết quả tích cực hơn.

Phát hiện này rất quan trọng đối với các bác sĩ trong việc dự đoán những khả năng bệnh tật lâu dài, cung cấp những hiểu biết mới về nguyên nhân sinh học của tình trạng não bộ dài hạn ở trẻ sau CSE và có thể giúp các bác sĩ lập kế hoạch điều trị lâu dài cho trẻ có não bộ dễ bị tổn thương trước những ảnh hưởng của cơn động kinh kéo dài.

Nghiên cứu mới cũng mang lại hy vọng cho các gia đình có con không có các vấn đề thần kinh trước khi mắc CSE, vì những ảnh hưởng lâu dài của cơn co giật kéo dài có thể khác với dự đoán.

N.K.L-NASATI (Theo Science Daily)