Trái đất “cực lạ” qua bản đồ tương quan về dân số

(Dân trí) - Khi nhìn trái đất qua bản đồ thể hiện sự tương quan về dân số, kích thước của các quốc gia trên thế giới sẽ có một sự thay đổi đầy thú vị!

Catogram (tạm dịch: Biểu đồ diện tích) là một loại bản đồ dùng để thể hiện một thuộc tích nhất định của các đối tượng địa lý thông qua diện tích của đối tượng đó.

Vì vậy, khi nhìn trái đất qua Biểu đồ diện tích dân số thì kích thước của các quốc gia sẽ không còn như chúng ta thường thấy trên quả địa cầu hay các bản đồ thông thường, mà nhiều trường hợp, đặc biệt là các nước rộng lớn nhưng dân cư thưa thớt sẽ bị biến đổi rất nhiều.

Những Biểu đồ diện tích dưới đây được xây dựng dựa trên dữ liệu dân số thế giới năm 2018, trong đó mỗi ô vuông sẽ tương ứng với 500.000 người:

Liên Bang Nga - Trung Quốc

Trái đất “cực lạ” qua bản đồ tương quan về dân số - Ảnh 1.

Ấn Độ - Ả Rập Xê Út

Trái đất “cực lạ” qua bản đồ tương quan về dân số - Ảnh 2.

New Zealand - Úc

Trái đất “cực lạ” qua bản đồ tương quan về dân số - Ảnh 3.

Thụy Điển - Tây Ban Nha

Trái đất “cực lạ” qua bản đồ tương quan về dân số - Ảnh 4.

Đức - Phần Lan

Trái đất “cực lạ” qua bản đồ tương quan về dân số - Ảnh 5.

Canada - Mỹ

Trái đất “cực lạ” qua bản đồ tương quan về dân số - Ảnh 6.

Ai Cập - Sudan

Trái đất “cực lạ” qua bản đồ tương quan về dân số - Ảnh 7.

Ma Rốc - Phía Tây Sahara

Trái đất “cực lạ” qua bản đồ tương quan về dân số - Ảnh 8.

Thảo Vy

Theo BS