Huế:

Tôn vinh 18 nhà sáng chế không chuyên tỉnh Thừa Thiên Huế

(Dân trí) - Chiều 23/10, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức buổi gặp mặt các nhà sáng chế không chuyên tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ I.

Mười tám nhà sáng chế không chuyên tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế trong buổi gặp mặt đã được lãnh đạo tỉnh trao quyết định Tôn vinh, biểu trưng và quà tặng vì những đóng góp trí tuệ, sáng tạo của mình.

Gồm: ông Đoàn Minh Căn, cơ sở Tre mỹ nghệ Đoàn Minh Căn, huyện Phú Vang; ông Nguyễn Văn Chư, cơ sở Mộc mỹ nghệ Ngự Bình, TP Huế; ông Võ Chức, HTX Mây tre đan Bao La, huyện Quảng Điền; ông Phan Anh Dũng, Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế; ông Nguyễn Văn Hoàng, DNTN Thương mại Anh Vũ, TP Huế; ông Thái Phi Hùng, HTX Mây tre đan Bao La, huyện Quảng Điền; ông Lê Văn Kinh, Hàng Thêu Đức Thành, TP Huế; ông Lê Hữu Minh, Xưởng Cơ khí Lê Hữu Lành, Thị xã Hương Trà; ông Nguyễn Văn Nhân, Giám đốc Công ty máy ấp trứng Huế, huyện Phú Lộc;

Ông Trần Quang Phụ, DNTN Quang Phụ, huyện Quảng Điền; ông Nguyễn Văn Sính, Chủ cơ sở đúc đồng Nguyễn Văn Sính, TP Huế; ông Lê Văn Sơn, Chủ cơ sở đúc đồng mỹ nghệ Lê Văn Sơn, TP Huế; ông Phùng Hữu Thái, Chủ cơ sở Điêu khắc Mộc mỹ nghệ Thái Vinh, TP Huế; ông Nguyễn Văn Thuận, Chủ cơ sở đúc đồng Nguyễn Thuận B, TP Huế; ông Lê Viết Toàn, Cơ sở Mộc mỹ nghệ Lê Viết Toàn, huyện Phú Lộc; ông Hoàng Ngọc Tuyên, Cơ sở Tre mỹ nghệ Ngọc Tuyên, TP Huế; ông Nguyễn Văn Viện, Chủ cơ sở Đúc đồng mỹ nghệ Nguyễn Văn Viện, TP Huế và ông Nguyễn Thanh Việt, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Thanh Việt, TP Huế.

Ở Thừa Thiên Huế cũng như các địa phương trong cả nước, trong thời gian qua phong trào sáng tạo trong quần chúng nhân dân được phát triển rất mạnh mẽ. Những nhà sáng chế được tôn vinh lần thứ nhất này là những người nông dân, công nhân, người thợ, người lao động bình thường chưa từng qua các trường lớp đào tạo chuyên môn kỹ thuật nào, nhưng với ý tưởng sáng tạo và mong muốn cải thiện đời sống, phương tiện làm việc, giảm sức lao động, họ đã có những sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật được ứng dụng vào thực tiễn đời sống, giúp ích rất lớn cho việc cơ giới hóa sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Theo GS.TS. Trần Hữu Dàng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế, đây là lần đầu tiên tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức và cũng là địa phương đầu tiên trên cả nước gặp mặt và tôn vinh các nhà sáng chế không chuyên tiêu biểu. Điều đó đã khẳng định sự quan tâm, ghi nhận của lãnh đạo tỉnh đối với phong trào thi đua lao động sáng tạo nhằm khuyến khích phát huy trí tuệ và sức sáng tạo của quần chúng nhân dân, góp phần đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tôn vinh 18 nhà sáng chế không chuyên tỉnh Thừa Thiên Huế - 1
Những sản phẩm của 18 nhà sáng chế không chuyên tỉnh Thừa Thiên Huế được tôn vinh lần thứ nhất
Những sản phẩm của 18 nhà sáng chế không chuyên tỉnh Thừa Thiên Huế được tôn vinh lần thứ nhất
Các bạn trẻ thích thú chụp ảnh
Các bạn trẻ thích thú chụp ảnh
Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và các Sở Ban ngành đã về tham dự buổi lễ
Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và các Sở Ban ngành đã về tham dự buổi lễ
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế (áo trắng) trao tặng biểu trưng cho các nhà sáng chế không chuyên
Ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế (áo trắng) trao tặng biểu trưng cho các nhà sáng chế không chuyên
18 nhà sáng chế không chuyên được tỉnh Thừa Thiên Huế và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế tôn vinh
18 nhà sáng chế không chuyên được tỉnh Thừa Thiên Huế và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế tôn vinh

Đại Dương