Tìm thấy trong lớp băng tan virus cổ đại chưa được xác định

(Dân trí) - Một nhóm các nhà khoa học quốc tế đến từ Hoa Kỳ và Trung Quốc đã phát hiện ra virus mới trong các mẫu băng có tuổi đời 15 nghìn năm.

Tìm thấy trong lớp băng tan virus cổ đại chưa được xác định - 1

Các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng tình trạng biến đổi khí hậu dẫn tới hậu quả là các sông băng tan chảy, có thể giải phóng các tác nhân truyền nhiễm mà khoa học chưa từng biết đến, chúng sẽ xâm nhập vào môi trường. 

Các chuyên gia đã trích xuất hai lõi băng bằng cách khoan một giếng 50 mét trong sông băng Tây Tạng. Việc lấy mẫu vi sinh và phân tích di truyền đã giúp xác định 33 nhóm virus, bao gồm 28 loại chưa được xác định., trong đó có 18 mẫu nhiễm vi khuẩn, bao gồm Methylobacterium, Sphingomonas và Janthinobacterium.

Theo các nhà khoa học, kết quả công việc của họ giúp thiết lập các phương pháp hiệu quả để lấy mẫu vi sinh vật và virus trong khối băng. Lần đầu tiên, các chuyên gia có được hình dung về bộ gen của virus sống cách đây 520 và 15 nghìn năm.

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng sự nóng lên toàn cầu có thể dẫn đến việc mất thông tin về vi khuẩn và virus, theo đó có thể tái tạo lại trạng thái của khí hậu trong thời cổ đại. Ngoài ra, các tác nhân truyền nhiễm có thể gây bệnh không chỉ cho vi khuẩn, mà còn cho động vật và con người.

M.P 

Theo Sputnik