Tiết lộ về bộ đồ du hành vũ trụ mà con người sẽ mặc để tới sao Hỏa

(Dân trí) - Ông chủ của SpaceX – Elon Musk – đã đưa ra các hình ảnh sơ bộ của bộ đồ phi hành gia mà các nhà du hành vũ trụ sẽ mặc lên phi thuyền của công ty này khi du hành trong hệ mặt trời.

Tiết lộ về bộ đồ du hành vũ trụ mà con người sẽ mặc để tới sao Hỏa - 1

Được mệnh danh là “Tony Stark” trong đời sống thực, vị doanh nhân gốc Nam Phi này đã đưa ra một thiết kế của bộ đồ du hành vũ trụ trên trang mạng xã hội Instagram.

Và ông Musk cũng tiết lộ rằng bộ đồ này đang được thử nghiệm về khả năng chịu đựng áp suất khi du hành trong không gian.

Bức ảnh được kèm theo bởi chú thích: “hình ảnh đầu tiên về bộ đồ du hành vũ trụ của SpaceX. Sẽ có nhiều hình ảnh hơn trong những ngày tiếp theo. Đáng chú ý là nó thực sự hoạt động (chứ không phải chỉ là mô hình). Nó đã được thử nghiệm dưới áp suất chân không kép. Rất khó để có thể cân bằng tính thẩm mỹ và chức năng, còn nếu làm riêng từng khía cạnh thì lại rất đơn giản”.


Vị doanh nhân tỷ phú này không hề giấu diếm khát vọng đưa con người lên sao Hỏa.

Vị doanh nhân tỷ phú này không hề giấu diếm khát vọng đưa con người lên sao Hỏa.

Bộ này trông có vẻ nhẹ hơn nhiều so với bộ trang phục cồng kềnh của các nhà du hành vũ trụ NASA, và nó sẽ có một chiếc mũ bảo hiểm khá phong cách với một tấm kính chắn gió lớn màu đen.

Lúc đầu, thuật ngữ “áp suất chân không kép” đã gây hiểu lầm. Có người giải thích rằng “áp suất chân không kép chỉ có nghĩa là họ đã kiểm tra bộ đồ ở áp suất chênh lệch 2atm với môi trường chân không. Điều này để họ có thể chắc chắn rằng bộ quần áo sẽ không vỡ khi tiếp xúc với chân không”.


Bộ đồ du hành vũ trụ trong tương lai.

Bộ đồ du hành vũ trụ trong tương lai.

SpaceX có nguồn lực tài chính để đến được người hàng xóm của Trái Đất, và họ đang đặt mục tiêu đưa con người lên hành tinh đỏ vào năm 2030, và những người đầu tiên này sẽ có nhiệm vụ bắt đầu xây dựng một nền văn minh mới.

Trong một báo cáo gần đây về ý định của mình, ông Musk cho biết “nếu mỗi chuyến bay của SpaceX chở theo 100 người, và có 1000 chuyến bay, thì “sẽ phải mất từ 40 – 100 năm để có được một nền văn minh hoàn toàn tự duy trì trên sao Hỏa”.

Anh Thư (Theo Express)