Tiết lộ bí mật di truyền của hoa hồng

(Dân trí) - Có một câu nói là hãy từ từ thưởng thức mùi hương của hoa hồng với hàm ý đừng nên làm lụng quá vất vả mà hãy nên nghỉ ngơi để tận hưởng những thú vui đơn giản trên đời. Và theo các nhà khoa học, những đóa hoa ngát hương này có thể thơm hơn trong tương lai.

Tiết lộ bí mật di truyền của hoa hồng - 1

Lần đầu tiên các nhà nghiên cứu đã giải mã toàn bộ “cuốn sách” di truyền của loài thực vật được đánh giá cao nhất này.

Lịch sử bí mật của hoa hồng tiết lộ những bất ngờ - nó có liên quan gần gũi với dâu tây hơn chúng ta nghĩ.

Theo một đội nghiên cứu quốc tế, trong tương lai xa, công trình nghiên cứu này có thể đem tới những loại hồng với mùi hương và màu sắc mới.

Mohammed Bendahmane thuộc Trường Sư phạm Lyon, ở Lyon, Pháp, người đứng đầu nghiên cứu, cho hay sơ đồ gien mới, mất tám năm để hoàn thành, cho thấy gien có liên quan đến việc sản sinh mùi hương, màu sắc và độ bền của hoa.

Ông nói với BBC News: “Có một cuốn sách về lịch sử của hoa hồng. Một cuốn sách giúp chúng ta hiểu biết về hoa hồng, lịch sử và quá trình tiến hóa và hòa hợp thủy thổ của nó”.


Hoa hồng Trung Quốc, tên gọi Old Blush, đã được lập sơ đồ di truyền trong nghiên cứu - Ảnh từ M. Bendahmane.

Hoa hồng Trung Quốc, tên gọi Old Blush, đã được lập sơ đồ di truyền trong nghiên cứu - Ảnh từ M. Bendahmane.

Nghiên cứu này, được tiến hành bởi một đội hơn 40 nhà khoa học đến từ Pháp, Đức, Trung Quốc và Anh, đã mang lại hiểu biết rõ hơn về lí do tại sao hoa hồng có nhiều mùi hương và màu sắc đến vậy.

Thông tin di truyền sẽ giúp những nhà gây giống phát triển các giống hồng mới có thể trưng trong bình lâu hơn hoặc kháng sâu bệnh tốt hơn.

Nó cũng cung cấp thêm kiến thức về họ Hoa hồng, gồm các loại cây ăn quả như táo, lê và dâu tây, cũng như các loài cây cảnh như hoa hồng.

Tiến sĩ Bendahmane cho biết: “Hoa hồng và dâu tây là những loài có họ rất gần”.

Chiến tranh Hoa hồng

Sự canh tác các vườn hoa hồng đã bắt đầu từ hàng ngàn năm trước, có khả năng là ở Trung Quốc. Trong suốt thời đại La Mã, hoa hồng đã phát triển rộng rãi ở vùng Trung Đông, nơi chúng từng được sử dụng để làm hoa giấy hoặc nước hoa.

Vào thế kỉ 15, hoa hồng từng là biểu tượng của cuộc chiến giành ngai vàng nước Anh trong “Chiến tranh Hoa hồng”. Hoa hồng trắng đại diện cho Nhà York và hoa hồng đỏ biểu tượng cho Nhà Lancaster.

Lộc Xuân (Theo BBC News)