Tiếng nổ bóng bay có thể lớn hơn cả tiếng súng và gây tổn hại đến thính giác

(Dân trí) - Các nhà nghiên cứu tại Canada thấy rằng, khi một quả bóng bay bị nổ có thể tạo ra âm thanh lớn hơn cả một khẩu súng ngắn và có thể gây tổn hại thính giác.


Một nghiên cứu mới cho thấy, việc thổi bóng bay cho lễ sinh nhật của con trẻ có thể kết thúc bằng một tiếng nổ và giảm thính lực.

Một nghiên cứu mới cho thấy, việc thổi bóng bay cho lễ sinh nhật của con trẻ có thể kết thúc bằng một tiếng nổ và giảm thính lực.

Trưởng nhóm nghiên cứu – ông Bill Hodgetts, một giáo sư về thính học tại Đại học Alberta cho biết “việc giảm thính giác diễn ra rất âm thầm – mỗi một âm thanh lớn nào cũng có thể gây ra các ảnh hưởng lâu dài”.

Nhóm nghiên cứu của ông đã đo tiếng ồn do nổ bóng bay tạo ra theo ba cách khác nhau: chọc thủng bóng bằng một cái kim nhọn, bơm bóng cho đến khi vỡ, và ép cho đến khi nổ.

Âm thanh lớn nhất được tạo ra là do bơm bóng đến khi vỡ. Theo các nhà nghiên cứu, ở mức 168 decibel, âm thanh này còn lớn hơn âm thanh do một khẩu súng dùng đạn 12 gauge tạo ra.

Theo Trung tâm Sức khỏe và An toàn lao động của Canada, mức độ xung tối đa mà một người được phép tiếp xúc là không quá 140 decibel. Trong khi nghiên cứu này chưa thể chứng minh bóng bay nổ có thể làm giảm thính lực, các nhà nguyên cứu vẫn cho rằng chỉ cần một lần tiếp xúc với âm thanh lớn hơn với mức tối đa cho phép cũng có thể gây tổn hại thính lực của cả người lớn và trẻ em.

Giáo sư Hodgetts cho rằng, “nghiên cứu này chỉ là khởi đầu. Chúng tôi không nói rằng bạn đừng chơi bóng bay, mà chỉ đang cố bảo vệ bằng cách phản đối việc làm nổ chúng. Chúng tôi muốn mọi người chú ý đến những nguy cơ tổn hại về thính giác trong suốt cuộc đời, vì khi đến cuối đời, việc không phải dùng đến thiết bị trợ thính cũng tốt như hệ thống mạnh khỏe ở tai trong của bạn”.

Nghiên cứu này mới được công bố trên tạp chí về thính học của Canada – Canadian Audiologist.

Anh Thư (Theo Upi)