Thế giới kỳ lạ: Hành tinh có ba mặt trời

(Dân trí) - Các nhà nghiên cứu đã phát hiện một siêu sao Mộc quay quanh một ngôi sao trong hệ ba mặt trời ở khoảng cách xa gấp đôi so với khoảng cách từ sao Diêm Vương đến mặt trời của chúng ta.

Đó là một hành tinh, được đặt tên là HD 131399Ab. Theo báo cáo trực tuyến của các nhà khoa học trên Tạp chí Science, đây là hành tinh có dao động rộng nhất trong hệ đa sao từ trước đến nay. Dữ liệu ban đầu cho thấy khối khí khổng lồ - gấp khoảng bốn lần khối lượng sao Mộc - quay ở quỹ đạo lớn nhất và sáng nhất của ba ngôi sao (trong đó gấp khoảng 1,8 lần khối lượng mặt trời của chúng ta) mỗi quỹ đạo quay mất khoảng 550 năm hoặc lâu hơn.

Thế giới kỳ lạ: Hành tinh có ba mặt trời - 1

Hai mặt trời khác trong hệ thống gồm những ngôi sao nhỏ hơn quay quanh nhau tương đối chặt và nhanh, nằm đâu đó cách khoảng 45 tỷ đến 60 tỷ km. Điệu nhảy phức tạp của hành tinh và các ngôi sao (trong video) đang diễn ra cách chúng ta khoảng 320 năm ánh sáng. Những số đo ở bước sóng hồng ngoại gần cho thấy khí quyển của HD 131399Ab có chứa hơi nước và khí methane, những đỉnh mây của hành tinh có nhiệt độ khoảng 850 K (577 ° C).

Các nhà khoa học vẫn chưa xác định rõ thế giới kỳ lạ này được hình thành từ đâu, có thể nó hợp lại gần ngôi sao lớn trong hệ thống và sau đó di chuyển đến địa điểm hiện tại của nó, hoặc có thể được hình thành trong quỹ đạo xung quanh cặp sao nhỏ hơn, bị đẩy ra và sau đó bị bẫy bởi những ngôi sao lớn hơn.

Minh Trang (tổng hợp)