Thai phụ thời nay dễ mắc trầm cảm hơn ngày xưa

(Dân trí) - Một nghiên cứu mới cho thấy phụ nữ mang thai ngày nay có xu hướng mắc chứng trầm cảm và lo âu thai kì cao hơn 51% so với thế hệ trước.

Một dự án đặc biệt theo dõi những phụ nữ trong thai kì vào những năm 1990, và bây giờ là con gái của họ khi những người con ấy cũng trở thành những người mẹ, đã phát hiện được sự gia tăng đáng lo ngại trong vấn đề sức khỏe tâm thần giữa các thế hệ.

Thai phụ thời nay dễ mắc trầm cảm hơn ngày xưa - 1

Nhóm nghiên cứu từ Đại học Bristol được tìm thấy một phần tư phụ nữ mang thai trước tuổi 24 ngày nay đã mắc “triệu chứng trầm cảm cao”, trong khi thế hệ trước chỉ có 17%.

Các tác giả cho rằng điều này có thể là do nhiều phụ nữ hiện đang phải làm việc nhiều hơn 25 năm trước và có thể lo ngại về việc mang thai sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống cá nhân của họ.

Tác giả của nghiên cứu cho biết hiểu được những yếu tố này là rất quan trọng bởi vì trầm cảm trong thời kỳ mang thai có thể có một “tác động đáng kể” trên cả mẹ và con, và thông tin này được công bố trên trang JAMA Open Network vào thứ Sáu tuần trước.

Tiến sĩ Rebecca Pearson, một giảng viên về dịch tễ học tâm thần tại trường đại học Y nói với tờ The Independent: “Nó bị điều khiển bởi một nhóm các vấn đề cụ thể; cảm thấy bị choáng ngợp, không thể ngủ được, mọi thứ cứ quanh quẩn trên đầu, và căng thẳng”.

“Nếu chúng ta nghĩ về những điều đã thay đổi, thì đó chính là lực lượng lao động nữ đã tăng lên trong 25 năm qua và có hai yếu tố liên quan đến sức khỏe tâm thần, đó là nguyện vọng và tham vọng của phụ nữ trẻ - là liệu tham vọng đó có trở nên khó khăn hơn để đạt được hơn khi mang thai hay không.

“Điều khác nữa là một trong những thực tiễn phụ nữ vẫn phải đi làm; sự kiệt quệ về thể chất và tinh thần của việc phải làm việc trong khi mang thai khiến phụ nữ dễ trầm cảm hơn.”

Bà Pearsonnói thêm cũng có những áp lực về tài chính do giá nhà và chi phí sinh hoạt tăng.

Phát hiện này cho thấy các vấn đề về tâm trạng và buồn bã - những phần quan trọng của trầm cảm lâm sàng –là tương đối diễn ra thường xuyên, nhưng rối loạn lo âu đang trở nên phổ biến hơn và vẫn có thể ảnh hưởng đến cả mẹ và con.

Tiến sĩ Pearson nói thêm: “Những phát hiện của chúng tôi cho thấy sự gia tăng này, và những gì phụ nữ cảm thấy, là lo lắng và căng thẳng nhiều hơn.”

“Trầm cảm trong thai kỳ có tác động đáng kể cho cả mẹ và con, đây là điều quan trọng đối với các dịch vụ y tế.”

Những phát hiện này được rút ra từ Bristol Children, của nghiên cứu theo chiều dọc từ những năm 1990 và được cho là nghiên cứu duy nhất trên thế giới đã thực hiện sự kiểm tra giống hệt nhau phụ nữ qua hai thế hệ.

Sử dụng phản ứng từ 2.390 phụ nữ ban đầu vào nghiên cứu, họ so sánh những người mẹ với 180 con gái của họ, hoặc vợ của con trai họ, những người đã mang thai trước tuổi 24, từ năm 2012 đến năm 2016 và thấy rằng thế hệ con có triệu chứng trầm cảm cao hơn 51% so với thế hệ mẹ.

Nếu mẹ bị trầm cảm thai kỳ, khả năng con gái của họ mắc trầm cảm khi mang thai cũng cao hơn 3 lần so với những người có mẹ không bị trầm cảm.

Nhóm nghiên cứu Bristol cho biết điều này đánh dấu sự khởi đầu của một làn sóng mới về nghiên cứu chính sách y tế và xã hội sẽ sớm có dữ liệu từ ba thế hệ.

Clare Dolman, phó chủ tịch của Liên minh sức khỏe tâm thần bà mẹ, cho biết: “Đây là một phần quan trọng của nghiên cứu từ Đại học Bristol về trầm cảm trong thai kỳ cho thấy tỷ lệ trầm cảm đã tăng lên trong một thế hệ.”

"Điều quan trọng bây giờ là phải đi xa hơn và nhìn vào những nguyên nhân có thể có của sự gia tăng này, giúp đưa ra các can thiệp để phá vỡ chu trình liên thế hệ này.”

Hoàng Hằng

Theo Independent