Tài liệu giải mật của CIA tiết lộ cuộc gặp gỡ với UFO

(Dân trí) - Một báo cáo của CIA được giải mật gần đây đã làm sáng tỏ một cuộc chạm trán UFO được cho là xảy ra ở thời kì đỉnh cao của Chiến tranh Lạnh ở Kazakhstan năm 1973, khi nó là một phần của Liên Xô.

Tài liệu giải mật của CIA tiết lộ cuộc gặp gỡ với UFO - 1
CIA vừa tiết lộ thông tin một vụ chạm trán mới với UFO qua tài liệu giải mật lần đầu tiên.

Khu vực nơi UFO bị cáo buộc được phát hiện gần năm thập kỷ trước rõ ràng được Liên Xô sử dụng để thử nghiệm tên lửa thử nghiệm và hệ thống vũ khí laser.

Tài liệu có phiên bản tái cấu trúc được phát hành lần đầu tiên vào năm 1978 và hiện đã được cung cấp trên The Black Vault, một trang web xuất bản các tập tin chính phủ được giải mật, đề cập đến cách nhân chứng.

UFO được mô tả là một vật thể tròn màu xanh lá cây sắc nét (sáng) không xác định và lơ lửng.

"Trong vòng 10 đến 15 giây quan sát, vòng tròn màu xanh lá cây mở rộng và trong một khoảng thời gian ngắn, một số vòng tròn đồng tâm màu xanh lá cây hình thành xung quanh. Trong vài phút, màu sắc biến mất. Không có âm thanh”, tài liệu nêu trích dẫn quan sát của nhân chứng.

Theo trang web, khu vực có UFO có thể ở gần phạm vi thử nghiệm vũ khí Sary Shagan được cho là do Liên Xô sử dụng sau đó để bí mật phóng "tên lửa thử nghiệm" và thử nghiệm "hệ thống vũ khí laser sử dụng ăng-ten cực mạnh".

Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với báo chí, John Greenewald, người sáng lập The Black Vault, đã so sánh cuộc chạm trán với sự cố được gọi là USS Nimitz UFO xảy ra vào năm 2004.

Minh Long

Theo Sputnik