Tái khởi động việc tìm kiếm kho báu trong mộ Vua Tutankhamun

(Dân trí) - Nhóm nghiên cứu của Đại học Bách khoa Turin sẽ tìm kỹ ở khu chôn cất và khu vực xung lân cận với hy vọng tìm được các kho báu tiềm năng.

Việc khám phá ra ngôi mộ nguyên vẹn, đầy đủ của Vua Tutuankhamun vào năm 1992 bởi Briton Howard Carter vẫn là một trong những khám phá khảo cổ giật gân nhất mọi thời đại.
Việc khám phá ra ngôi mộ nguyên vẹn, đầy đủ của Vua Tutuankhamun vào năm 1992 bởi Briton Howard Carter vẫn là một trong những khám phá khảo cổ giật gân nhất mọi thời đại.

Việc tìm kiếm căn phòng bí mật trong mộ Vua Tutuankhamun sẽ được bắt đầu lại vào cuối tháng này.

Nhóm nghiên cứu từ Đại học Bách khoa Turin sẽ tìm kỹ ở khu chôn cất và khu vực lân cận với hy vọng tìm được các kho báu bị chôn lấp.

Hệ thống ra-đa sẽ được sử dụng để quét xuống tới độ sâu gần 10m, đây là một phần của một nghiên cứu nhằm lập bản đồ về nơi an nghỉ của các vị Phraoh Ai Cập.

Giám đốc của dự án – ông Franco Porcelli - phát biểu “ai mà biết được liệu chúng ta sẽ tìm thấy thứ gì khi quét ra-đa dưới vào lòng đất, đây sẽ là một công trình khoa học nghiêm ngặt và kéo dài trong vài ngày, nếu không muốn nói là vài tuần”.

Đây là lần thứ 3 các nhà khoa học nghiên cứu về ngôi mộ này trong vòng 2 năm qua, với hy vọng tìm kiếm được nơi an nghỉ của Nữ hoàng Nefertiti – mẹ của vua Tutankhamun.

Nhiều chuyên gia hàng đầu tin rằng, thi thể của Nữ hoàng có thể nằm bên ngoài các bức tường của mộ Vua Tutuankhamun, và đã có người đưa ra đề nghị về việc khoan một lỗ nhỏ để có thể đưa một chiếc máy ảnh xuyên qua để có thể quan sát rõ ràng.

Nữ hoàng Nefertiti là một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của Ai Cập cổ đại và vẻ đẹp cổ điển.

Vương triều của Vua Tutankhamun kéo dài từ khoảng năm 1332 đến 1323 trước công nguyên.Việc khám phá ra ngôi mộ nguyên vẹn, đầy đủ của ông vào năm 1992 bởi Briton Howard Carter vẫn là một trong những khám phá khảo cổ giật gân nhất mọi thời đại.

Anh Thư (Theo Independent)