Sẽ còn có nhiều băng bị vỡ ra khỏi Nam Cực hơn

(Dân trí) - Trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến 12 tháng 7, vết nứt khổng lồ chạy dọc theo thềm băng Larsen C của Nam Cực cuối cùng cũng đạt điểm vỡ. Kết quả đã tạo ra một tảng băng trôi có kích thước tương đương với tiểu bang Delaware và nặng cả nghìn tỷ tấn.

Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là kết thúc của câu chuyện này. Trên thực tế, nó có thể là sự khởi đầu của một câu chuyện nghiêm trọng và nguy hiểm hơn rất nhiều.

Tảng băng trôi – ký hiệu là A68 - chỉ là một phần của thềm băng Larsen C. Hiện nay, các nhà khoa học muốn biết phần thềm băng còn lại – phần vẫn gắn với lục địa Nam Cực - ổn định đến mức nào.

Các hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy rằng, các mảnh của phần thềm băng còn lại cũng đang chuẩn bị tách ra, tạo ra nhiều tảng băng nhỏ hơn bên cạnh A68.

Hơn nữa, có một vết nứt mới đã hình thành ở gần với vết nứt cũ còn lại. Và vết nứt này hướng về lớp băng Bawden Ice Rise – một điểm nối quan trọng của thềm băng. Các nhà khoa học vẫn chưa chắc chắn về việc vết nứt này sẽ lan tới Bawden Ice Rise hay không, cho dù thế nào thì họ vẫn phải canh chừng nó.

Anh Thư (Theo BI)