Sẵn sàng cho cuộc thi ABU Robocon 2018

(Dân trí) - Vòng chung kết cuộc thi Robocon Châu Á – Thái Bình Dương 2018 (ABU Robocon) sẽ chính thức diễn ra vào lúc 12h ngày 26/8. Tính đến thời điểm hiện tại, mọi công tác cho lễ khai mạc vòng chung kết cuộc thi ABU Robocon 2018 đã được đơn vị tổ chức và tỉnh Ninh Bình chuẩn bị sẵn sàng.

Cuộc thi sáng tạo Robot Châu Á – Thái Bình Dương (ABU Robocon) là cuộc thi sáng tạo kỹ thuật dành cho sinh viên được Đài truyền hình Nhật Bản NHK khởi xướng và đã được Hiệp hội Phát thanh và Truyền hình châu á - Thái Bình Dương (ABU) đưa cuộc thi mở rộng trong các quốc gia thành viên.

Năm 2018, cuộc thi bước sang năm thứ 17 và Việt Nam là nước đăng cai tổ chức. Đây là lần thứ 3 Việt Nam đăng cai, hai lần trước, vòng chung kết cuộc thi ABU được tổ chức tại Hà Nội và Đà Nẵng, năm nay tổ chức tại Ninh Bình, khai mạc vào 12h ngày 26/8/2018 tại Trung tâm Thể dục – Thể thao tỉnh.

Sẵn sàng cho cuộc thi ABU Robocon 2018 - Ảnh 1.

Trung tâm Thể dục - Thể thao Ninh Bình nơi tổ chức Cuộc thi ABU Robocon 2018.

Tham gia ABU Robocon 2018 tại Ninh Bình có 19 đội tuyển đến từ 18 nước (Việt Nam có 2 đội tham dự). Trong đó, có những đội mạnh nhiều năm đạt thành tích cao trong cuộc thi như: Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc, ấn Độ, Việt Nam…

Ông Lưu Ngọc Ánh, thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi cho biết, chủ đề của cuộc thi năm nay được xây dựng dựa trên một trò chơi dân gian quen thuộc của Việt Nam mang tên “Ném còn”. Đề thi được đánh giá là mang nhiều điểm mới về kỹ thuật, đòi hỏi các đội tuyển phải thiết kế robot hội tụ các yếu tố như độ chính xác, sự khéo léo…

Ông Vũ Hồng Minh - Giám đốc Trung tâm Thể dục thể thao Ninh Bình cho biết, Trung tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, tổ chức chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đáp ứng các yêu cầu của cuộc thi, như: Bố trí mặt bằng nhà thi đấu, hệ thống điện, điều hòa, khu vực tập kết, chạy thử, máy phát điện dự phòng, đường truyền cáp quang dự phòng...

Sẵn sàng cho cuộc thi ABU Robocon 2018 - Ảnh 2.

Mọi công tác chuẩn bị cho cuộc thi cấp quốc tế tại Ninh Bình đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Cùng với đó, các điều kiện về sân khấu, sân thi đấu chính, khu tập kết robot (gồm sân thử và booth các đội), booth nhà tài trợ… cũng được khẩn trương thực hiện, đảm bảo về chất lượng và đúng yêu cầu kỹ thuật.

Ông Ánh cho biết thêm, có khoảng 500 quan khách quốc tế và sinh viên các đội tuyển tham dự sân chơi Robocon, 60 tình nguyện viên đến từ các trường đại học làm nhiệm vụ hướng dẫn, phục vụ các đoàn khách và trên 3 nghìn cổ động viên và khán giả đến xem, cổ vũ cho cuộc thi.

Đến thời điểm hiện tại, điểm tổ chức cuộc thi là Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình mọi công tác chuẩn bị đã được sẵn sàng chờ cho giờ khai mạc. Sự phối hợp giữa Đài THVN và tỉnh Ninh Bình trong công tác chuẩn bị về tổ chức, hậu cần đã tương đối hoàn tất. Tại địa điểm diễn ra các hoạt động của ABU Robocon 2018 đều được Ban tổ chức và tỉnh Ninh Bình lập kế hoạch chi tiết, thống nhất giữa các bên, đảm bảo sự thành công cao nhất cho cuộc thi.

Thái Bá