Rối loạn nhịp tim, bệnh động mạch cảnh có thể gây sa sút trí tuệ

(Dân trí) - Những bệnh nhân bị rối loạn nhịp tim (còn được gọi là rung nhĩ) và được chẩn đoán bị bệnh động mạch cảnh có thể có nguy cơ mắc chứng sa sút trí tuệ cao hơn.Tắc nghẽn động mạch cảnh thường xảy ra theo tuổi, làm cản trở lưu thông máu tới não.

Rối loạn nhịp tim, bệnh động mạch cảnh có thể gây sa sút trí tuệ - 1

Nghiên cứu này chỉ ra ảnh hưởng lên lưu thông máu do sự kết hợp cả hai bệnh làm tăng nguy cơ phát triển sa sút trí tuệ.

Victoria Jacobs, một nhà nghiên cứu lâm sàng tại Viện Tim, Trung tâm y tế Intermountain ở Utah, Mỹ cho biết: “Nghiên cứu này nhấn mạnh sự cần thiết phải giám sát và sàng lọc cho bệnh nhân bị bệnh động mạch cảnh và rung nhĩ đặc biệt là những bệnh nhân có các yếu tố nguy cơ bị những bệnh này”.

Các nghiên cứu trước đây cũng chứng minh nhịp tim bất thường gây gián đoạn lưu thông máu tới não góp phần khởi phát sa sút trí tuệ hoặc giảm chức năng nhận thức.

Các yếu tố nguy cơ là tương tự với cả hai bệnh và bao gồm tuổi, cân nặng, huyết áp, cao cholesterol và tiểu đường. Hút thuốc lá cũng làm tăng nguy cơ.

Tuy nhiên, rung nhĩ và bệnh động mạch cảnh là hai bệnh có thể điều trị được và điều trị sớm có thể giúp giảm nguy cơ mắc sa sút trí tuệ.

Trong nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu đã xem xét 6.786 bệnh nhân ở độ tuổi trung bình 71,6 tuổi bị bệnh động mạch cảnh và không có tiền sử mắc sa sút trí tuệ và so sánh với nhóm được chẩn đoán bị rung nhĩ và những người thuộc nhóm không được chẩn đoán bị rung nhĩ.

Nguyễn Hà

Theo THS