Robot cứu hỏa với ý tưởng độc đáo của các nhà khoa học Nhật Bản

(Dân trí) - Robot cứu hỏa với tên gọi “Chiến binh rồng lửa” do các nhà khoa học Nhật Bản phát triển không chỉ giúp dễ dàng tiếp cận ngọn lửa ở những vị trí bị khuất mà còn giữ an toàn cho lực lượng cứu hỏa khi không phải chui vào những khe hẹp hoặc vượt qua các chướng ngại vật để dập lửa.

Một trong những thách thức lớn nhất trong việc cứu hỏa đó là không thể dập tắt những ngọn lửa ở những nơi khó tiếp cận, chẳng hạn ở những vị trí cao trong một căn nhà nhiều tầng hoặc ngọn lừa nằm phía sau một rào cản mà còi cứu hỏa không thể tiếp cận được. Nếu không thể dập tắt những ngọn lửa này thì hỏa hoạn có thể tiếp tục bị bùng phát.

Robot cứu hỏa có khả năng tự nâng và di chuyển vòi cứu hỏa bằng các dòng nước áp lực lớn
Robot cứu hỏa có khả năng tự nâng và di chuyển vòi cứu hỏa bằng các dòng nước áp lực lớn

Để xử lý vấn đề này, các nhà nghiên cứu của trường Đại học Tokohu và Viện Công nghệ Hachinohe của Nhật Bản đã cùng hợp tác để phát triển một robot chữa cháy có tên gọi “Chiến binh rồng lửa” (Dragon Fire Fighter), với một cách tiếp cận ngọn lửa độc đáo.

Theo đó robot cứu hỏa này gồm một ống nước dài mà có thể tự nâng lên và giữ cân bằng bằng những ống xịt nước áp lực lớn. Chính áp lực của những dòng nước phun ra này giúp vòi cứu hỏa của robot có thể tự nâng lên khỏi mặt đất. Lực lượng cứu hỏa có thể điều chỉnh các hướng phun nước để giúp cho vòi nước di chuyển vượt qua các chướng ngại vật và tiếp cận ngọn lửa ở phía sau để dập tắt ngọn lửa.

Việc sử dụng robot cứu hỏa này không chỉ giúp dễ dàng tiếp cận những ngọn lửa bị ngăn cản bởi các chướng ngại vật mà còn giúp giữ an toàn cho lực lượng cứu hỏa khi không phải chui vào những khe hẹp hoặc vị trí khuất để dập lửa, dễ dẫn đến nguy cơ tai nạn.

Tuy nhiên hiện tại robot “Chiến binh rồng lửa” vẫn đang ở giai đoạn phát triển và vẫn còn nhiều hạn chế, chẳng hạn việc lãng phí nguồn nước sử dụng để đưa vòi cứu hỏa lên cao hoặc nếu chướng ngại vật quá cao, liệu robot này có thể vượt qua để tiếp cận ngọn lửa? Dẫu sao đây vẫn là một ý tưởng độc đáo và rất có thể các nhà khoa học Nhật Bản sẽ có những giải pháp khắc phục hạn chế để đưa robot cứu hỏa này vào thực tế trong tương lai không xa.

Robot cứu hỏa với ý tưởng độc đáo của các nhà khoa học Nhật Bản

T.Thủy