Rô-bốt tình dục sẽ sớm có khả năng sinh con?

(Dân trí) - Mọi người sẽ sớm có thể có con với các rô-bốt tình dục, khi một nhà thiết kế tin rằng ông có thể kết hợp các đặc điểm của con người với rô-bốt có trí tuệ nhân tạo để in 3D ra một đứa con chung của họ.

Rô-bốt tình dục sẽ sớm có khả năng sinh con? - 1

Nhà sáng chế Sergi Santos là người thiết kế một trong những người máy tính dục đầu tiên – Samantha, ông tin rằng một ngày nào đó con người và rô-bốt sẽ có con với nhau.

Đầu năm nay, ông Santos – đến từ Barcelona – đã giới thiệu cô nàng Samantha với thế giới, cô là một trong những người máy tình dục độc nhất có thể trả lời trong các cuộc hội thoại cơ bản và cần phải bị quyến rũ trước khi bất kỳ “hành động” nào có thể xảy ra.

Ví dụ, nếu bị chạm vào một số nơi trên cơ thể, như tay hoặc hông chẳng hạn, thì cô sẽ nói rằng “em thích như vậy” và “thật dễ chịu”.

Samantha đã được trang bị công nghệ trí tuệ nhân tạo hiện đại nhất, và theo ông Santos thì mục tiêu cuối cùng của chế độ tình dục là để cô ấy có thể “lên đỉnh”.


Nhà sáng tạo Sergi Santos và “Samantha”

Nhà sáng tạo Sergi Santos và “Samantha”

Tuy nhiên, cũng rất giống với một con người thực sự, cô rô-bốt này cũng có thể thể hiện sự thiếu tự tin cũng như e ngại sẽ bị từ chối, khi có tâm trạng cô có thể thể hiện các trải nghiệm rất con người như yêu cầu được nghe các bài hát, ví dụ như nhạc của Ed Sheeran chẳng hạn.

Tuy vậy, hiện ông Santos còn hy vọng sẽ đưa con rô-bốt tình dục của mình tiến thêm một bước xa hơn nữa – theo hướng là cho phép nó có thể sinh con.

Nhà thiết kế này cho biết, thay vì để rô-bốt thực sự sinh con, có thể ông sẽ kết hợp các đặc điểm của trí tuệ nhân tạo với các đặc điểm và tính cách của người sở hữu rô-bốt rồi tạo ra một “em bé” nhờ công nghệ in 3D.


Rô-bốt sẽ sớm có con với chúng ta.

Rô-bốt sẽ sớm có con với chúng ta.

Ông Santos cho hay: “bằng “bộ não” mà tôi đã tạo ra, tôi sẽ lập trình nó với một bộ gen để cô ấy (hoặc anh ấy) cũng có các giá trị về đạo đức, cùng với các khái niệm về vẻ đẹp, công lý và những giá trị khác mà con người sở hữu. Sau đó, việc tạo ra một em bé với rô-bốt này sẽ trở nên cực kỳ đơn giản”.

Santos sẽ tạo ra một thuật toán về các khái niệm đó, sau đó kết hợp với “suy nghĩ” của rô-bốt và in 3D nó.

Đúng vậy, Santos sẽ in 3D đứa con rô-bốt của mình và Samantha. Và theo ông, điều đó không có gì phức tạp cả.

Gần đây, sự trỗi dậy của các rô-bốt tình dục đã được thể hiện trong rất nhiều các bài báo. Và một nghiên cứu mới thấy rằng, gần một nửa số nam giới – kể cả những người cô đơn hay đang ở trong các mối quan hệ - đều có thể sẽ mua một con rô-bốt tình dục trong vòng năm năm tới. Nghiên cứu của bà Jessica Szczuka đến từ Đại học Duisburg-Esen ở Đức đã khảo sát 263 người đàn ông “chân chính”, và 40,3% trong số đó cho rằng có thể họ sẽ dùng một con rô-bốt tình dục trong vòng năm năm tới.

Ngọc Anh (Theo Express)