Phụ nữ không con thường dễ mắc ung thư hơn người có con

(Dân trí) - Các nhà khoa học đã theo dõi một phần trăm dân số Anh và xứ Wales trong hơn 50 năm để đưa ra kết luận.

Phụ nữ không con thường dễ mắc ung thư hơn người có con - 1

Có con có thể khuyến khích cha mẹ uống rượu ít hơn và về nhà sớm hơn. Trẻ em có thể khiến cha mẹ bị vấy bẩn cùng chúng, giúp tăng cường khả năng miễn dịch.

Phụ nữ không có con thường có nguy cơ tử vong vì ung thư cao hơn 72% so với các bà mẹ.

Các nhà khoa học đã theo dõi một phần trăm dân số Anh và xứ Wales trong hơn 50 năm để đưa ra kết luận.

Các nhà nghiên cứu tin rằng "những thay đổi hành vi rõ ràng" diễn ra khi bạn bắt đầu có một gia đình riêng, bao gồm uống rượu ít hơn và không thức khuya, điều này có thể bảo vệ chống lại ung thư.

Nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Klagenfurt, Áo, và dẫn đầu bởi Giáo sư Paul Schweinzer, từ khoa kinh tế.

Các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu về việc làm cha mẹ, tình trạng hôn nhân từ Văn phòng Nghiên cứu Thống kê Quốc gia (ONS-LS).

ONS-LS đã thu thập thông tin về những người sống ở Anh và xứ Wales trong các cuộc điều tra năm 1971, 1981, 1991, 2001 và 2011.

Kết quả - được công bố trên tạp chí Khoa học báo cáo - tiết lộ những phụ nữ có con ít có khả năng chết vì ung thư hơn.

Hoặc ví dụ, trong số những phụ nữ 70 tuổi không có con, nguy cơ tử vong vì căn bệnh này sẽ là 1,3%, so với 0,4% trong số những người có gia đình.

Các bà mẹ cũng có nguy cơ tử vong, nhưng thường là vì các bệnh truyền nhiễm.

Các nhà nghiên cứu tin rằng điều này có thể là do "giả thuyết đồng chủng ngừa của cha mẹ" - lý thuyết này lí giải hệ thống miễn dịch của một người mẹ hoặc người cha sẽ được tự động 'làm mới' thông qua việc tiếp xúc với những nhiễm trùng của trẻ.

Hệ thống miễn dịch này, sau đó sẽ được tăng cường để cung cấp cho cha mẹ cơ hội tốt hơn để chống lại nhiễm trùng ở tuổi già.

Giáo sư Schweinzer nói với tờ Times:"Trẻ em mang những vi trùng, vi khuẩn từ trường học về nhà, và đây cũng chính là những loại khuẩn mà chúng cần để xây dựng hệ thống phòng dịch."

Nhưng đây lại chính là những nguyên nhân suýt giết chết cha mẹ chúng.

Một số loại vi khuẩn có cơ chế làm suy giảm miễn dịch theo thời gian, và chúng chỉ có thể bị suy giảm khi được tiêm chủng lại.

Sự bảo vệ tương tự cũng được áp dụng cho những người cha/mẹ nhưng ở mức độ thấp hơn.

Kết quả cho thấy đàn ông có con nhỏ có nguy cơ tử vong vì các bệnh truyền nhiễm thấp hơn một phần ba, ít có nguy cơ mắc bệnh ung thư hai phần ba và ít hơn một nửa khả năng tử vong do tai nạn, hoặc tự tử so với những người không có con.

Nhưng hôn nhân không có tác dụng bảo vệ tương tự.

Và những phụ nữ kết hôn nhưng không có con vẫn có nguy cơ tử vong vì ung thư cao hơn 18%.

Các nhà nghiên cứu lo lắng các cặp vợ chồng đã kết hôn nhưng không có con có thể trở nên "ít vận động hơn" và có thể có "lối sống bất hòa".

Hoàng Hằng

Theo Daily Mail