Phát hiện thú vị về "bông hoa lớn nhất thế giới"

(Dân trí) - Một bông hoa màu đỏ tươi đang phân hủy đã nở rộ ở Indonesia rộng hơn ba feet (117cm), khiến nó trở thành một trong những bông hoa lớn nhất thế giới. Rafflesia tuan - Mudae có những cánh hoa lớn và nở rộ trong rừng nhiệt đới Indonesia trước khi chết chỉ sau một tuần.

Báo cáo địa phương khẳng định đây là hoa đầu tiên trong số 5 bông hoa dự kiến sẽ nở.

Phát hiện thú vị về bông hoa lớn nhất thế giới - 1
Loài hoa khổng lồ có tên Rafflesia Tuan-Mudae rộng 46 inch (117cm) - loài lớn nhất trong số các loài của nó từng được trồng,
Phát hiện thú vị về bông hoa lớn nhất thế giới - 2
Rafflesia tuan-mudae có những cánh hoa lớn và nở rộ trong rừng nhiệt đới Indonesia trước khi chết chỉ sau một tuần.

Một video cho thấy nhà bảo tồn đang đo hoa trong rừng của khu bảo tồn thiên nhiên ở làng Marambuang Nagarai Barini ở Tây Sumatra, Indonesia.

Loài hoa khổng lồ có tên Rafflesia Tuan-Mudae rộng 46 inch (117cm) - loài lớn nhất trong số các loài của nó từng được trồng.

Rafflesia là tên của một nhóm thực vật lớn, tất cả đều có mùi thịt thối để thu hút ruồi và bọ cánh cứng.

Cây sống như một ký sinh trùng trên dây leo, nhưng chỉ nở hoa trong một vài ngày.

Những con ruồi này bay đến mùi hôi thối và thụ phấn cho hoa trong vòng đời ngắn ngủi của nó.

Tất cả các cây Rafflesia có mùi như thịt thối rữa, và loài đặc biệt này có mùi tương đối nhẹ.

Các loài thực vật khác trong chi có thể phát triển lớn hơn bao giờ hết và một loài, Rafflesia Arnoldii, đã truyền cảm hứng cho nhân vật Pokemon Vileplume.

Ade Putra, từ hội đồng bảo tồn Indonesia, cho biết: 'Đối với loại loài này, đường kính khá lớn. Năm 2017 chúng tôi bắt gặp cùng một bông hoa có đường kính 107cm.'

Theo Ade, dựa trên các tài liệu khoa học, kích thước đường kính được tìm thấy vào tháng trước, là lớn nhất đối với 31 loại hoa Rafflesia trên thế giới.

Kim Quyền

Theo Dailymail