Phát hiện mới về nguồn gốc của trái đất

(Dân trí) - Nghiên cứu mới do Audrey Bouvier thuộc trường Đại học Western đã chứng minh rằng, trái đất và các vật thể hành tinh khác được hình thành vào những năm đầu của Hệ mặt trời có các gốc hóa học tương tự - phát hiện này mâu thuẫn với những suy đoán đã được thừa nhận của các nhà khoa học trong nhiều thập kỷ. Phát hiện này được công bố trên tạp chí Nature.

Phát hiện mới về nguồn gốc của trái đất - 1

Bouvier, Chủ tịch nghiên cứu Canada (CRC) về các vật liệu hành tinh và là giáo sư về đồng vị hóa học vũ trụ tại Khoa Khoa học Trái đất của trường Western, đã phối hợp với Maud Boyet từ Phòng thí nghiệm mắc ma và núi lửa tại Đại học Blaise Pascal ở Clermont-Ferrand, Pháp. Với dữ liệu không bao gồm khối phổ ion hóa nhiệt, Bouvier và Boyet đã chứng minh rằng trái đất và các vật thể ngoài trái đất khác có cùng hàm lượng Neodymium-142 (142Nd) ban đầu - một trong bảy đồng vị được tìm thấy ở nguyên tố hóa học Nd, phân bố rộng rãi trong lớp vỏ trái đất và được sử dụng phổ biến nhất cho nam châm trong các sản phẩm thương mại như microphone và tai nghe.

Năm 2005, một sự thay đổi nhỏ ở nguyên tố 142Nd được phát hiện giữa các thiên thạch, đó là những thiên thạch đá được coi là những khối xây dựng cơ bản của trái đất, và những tảng đá trên mặt đất. Những kết quả này được giải thích một cách rộng rãi như sự khác biệt đầu tiên về phần trong của Trái đất (bao gồm cả vỏ và lớp phủ) và các thiên thạch trong vòng 30 triệu năm lịch sử đầu tiên của nó.
Những kết quả mới từ Bouvier và Boyet chỉ ra rằng, sự khác biệt ở 142Nd thực tế đã xuất hiện trong quá trình phát triển của Trái đất và sau này chưa được giới thiệu, nhưng đã được dự đoán trước đây.

Bouvier cho biết: "Trái đất được hình thành như thế nào những loại vật liệu hành tinh nào là một phần trong quá trình hình thành đó vẫn còn đang là vấn đề mà nhiều thế hệ các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra". Các phép đo đồng vị mới về các thiên thạch này đã đưa ra câu trả lời thú vị cho những câu hỏi về nguồn gốc của chúng ta và điều gì đã tạo ra trái đất đặc biệt như vậy."

Bằng cách sử dụng các kỹ thuật đo tiên tiến, Bouvier và Boyet đã suy luận rằng, các vật thể thiên thạch khác nhau được phát hiện trong Hệ mặt trời đã kết hợp các nguyên tố Nd và samari (Sm), tuy nhiên các thành phần đồng vị hơi khác nhau một chút. Những khác nhau này trong các đồng vị ổn định cũng chỉ ra rằng Hệ mặt trời không thống nhất trong những giai đoạn đầu tiên và những vật liệu đó được hình thành từ các thế hệ sao trước đó được kết hợp theo tỷ lệ khác nhau thành các khối xây dựng nên các hành tinh.

Nghiên cứu này được hỗ trợ bởi Quỹ Khoa học Quốc gia, Quỹ Nghiên cứu Pháp-Canada, Ủy ban Nghiên cứu Khoa học Tự nhiên và Kỹ thuật của Canada (NSERC) CRC và các chương trình tài trợ khám phá, Viện Khoa học Trái đất thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp (CNRS) và Trung tâm Nghiên cứu núi lửa Clermont – Ferrand, ClerVolc.

Minh Trang (Theo Sciencedaily )