Phát hiện mới về cơ chế loại bỏ chất độc hại của não

(Dân trí) - Các nhà khoa học Mỹ mới đây vừa khám phá ra rằng não có mạch máu loại bỏ chất thải và chất độc hại riêng.

Lần đầu tiên trong lịch sử, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy mạch máu loại bỏ các chất độc hại, tế bào chết để giữ cho não khỏe mạnh. Phát hiện này có thể giúp các nhà khoa học nghiên cứu thêm về các bệnh liên quan đến hệ thần kinh như bệnh Alzheimer, căn bệnh được cho là do các mảng bám mà não không thể loại bỏ.

Phát hiện mới về cơ chế loại bỏ chất độc hại của não - 1

Nghiên cứu chỉ ra rằng các mạch máu có thể đóng vai trò như ống dẫn giữa não và hệ miễn dịch. Từ đó, nghiên cứu giải thích các bệnh lý liên quan đến hệ thần kinh, ví dụ như trầm cảm.

Tiến sĩ Daniel Reich, chuyên gia nghiên cứu cao cấp tại Viện nghiên cứu các rối loạn thần kinh và đột quỵ Mỹ (NINDS) cho biết: "Chúng tôi trực tiếp quan sát cơ chế não người thải chất lỏng vào các mạch máu. Hy vọng rằng kết quả nghiên cứu sẽ mang lại hiểu biết mới về chứng bệnh rối loạn thần kinh. Nhiều năm trước, chúng ta đã tìm ra con đường chất lỏng vào não, và cuối cùng chúng ta cũng nghiên cứu được rằng: giống như các cơ quan khác trong cơ thể, chất dịch não có thể thoát ra qua hệ bạch huyết."

Các mạch máu mà các nhà khoa học khám phá ra giống hệt mạch máu trong hệ bạch huyết, chúng loại bỏ chất thải và hoạt động nếu cơ thể bị tấn công bởi vi khuẩn, vi rút, hoặc bị thương .

Nhóm nghiên cứu của giáo sư Reich đã sử dụng MRI để quét não của năm tình nguyện viên khỏe mạnh. Các tình nguyện viên này được tiêm thuốc nhuộm từ để theo dõi các mạch máu. Đây là lần đầu tiên hệ bạch huyết được tìm thấy ở não người.

Giáo sư Reich cho biết: "Tôi đã hoàn toàn ngạc nhiên, trong trường y, chúng tôi được dạy rằng não không có hệ bạch huyết”.

Theo Tiến sĩ Walter Koroshetz, giám đốc NINDS, kết quả nghiên cứu này có thể thay đổi cách chúng ta suy nghĩ về mối quan hệ giữa não và hệ miễn dịch.

Khánh Duy (Theo Telegraph)