Phát hiện mộ táng có niên đại lâu đời nhất thế giới

(Dân trí) - Các nhà khảo cổ học vừa phát hiện ra một bộ hài cốt được cho là lâu đời nhất. Khu vực được phát hiện nằm ở Trung Mỹ.

Bộ hài cốt nằm ở một ngôi làng Nicaragua xa xôi được xác định có niên đại khoảng năm 3900 trước Công nguyên.

Các nhà khảo cổ học cho rằng đây là một phát hiện vô cùng quan trọng giúp giới khảo cổ hiểu biết hơn về sự hình thành của cư dân bản địa trong khu vực.

Phát hiện mộ táng có niên đại lâu đời nhất thế giới - Ảnh 1.

Hài cốt nghìn năm tuổi đặc biệt mới được phát hiện ở Nicaragua.

Bộ hài cốt được xác định là của một phụ nữ có chiều cao chỉ dưới 1,5m nằm trong một hố hình bầu dục khá nông được lót bằng đá bazan và một lớp trầm tích giàu than củi sâu khoảng 2,3m.

Xác chết được tìm thấy trên trong tư thế lưng uốn cong và nằm dưới một đống vỏ sò.

Trước khi chết, người phụ nữ ước tính khoảng từ 25 đến 40 tuổi - đã được chôn cất trong một nghi lễ nào đó.

Khám phá đặc biệt này còn giúp các nhà khảo cổ học tìm hiểu nguyên nhân vì sao bộ xương có thể tồn tại lâu được đến như vậy.

"Mặc dù có kích thước nhỏ bé nhưng có dấu hiệu đã phát triển mạnh mẽ cơ bắp cẳng tay, có thể do chèo thuyền hoặc các hoạt động tương tự", tác giả chính của cuộc khảo cổ, Mirjana Roksandic khẳng định.

Minh Long (Theo IFL Science)