Phát hiện manh mối về chủ nhân mộ cổ

(Dân trí) - Các chuyên gia đang tiến gần hơn tới việc làm sáng tỏ bí ẩn về người được chôn trong một quan tài lớn bằng đá đen mới được khai quật ở Ai Cập.

Phát hiện manh mối về chủ nhân mộ cổ - 1

Hai tuần trước, các nhà khảo cổ làm việc ở thành phố cổ Alexandria ở phía bắc Ai Cập đã phát hiện một quan tài bằng đá hoa cương đen khổng lồ với chiều dài khoảng 3m.

Xác ướp cổ có niên đại từ thời Ptolemaic từ năm 305 TCN – 30 TCN.

Một chiếc đầu chạm trổ bằng thạch cao tuyết hoa cũng được phát hiện tại địa điểm khai quật có khả năng thuộc về người bên trong ngôi mộ.

Các chuyên gia không chắc chiếc đầu thạch cao hay ngôi mộ này thuộc về ai, vì những người phát hiện ra ngôi mộ, Bộ Cổ vật Ai Cập, đang mở mộ từ từ vì mức độ quý giá của nó.


Phát hiện chiếc đầu chạm trổ bằng thạch cao tuyết hoa tại địa điểm khai quật - Ảnh từ Bộ Cổ vật Ai Cập

Phát hiện chiếc đầu chạm trổ bằng thạch cao tuyết hoa tại địa điểm khai quật - Ảnh từ Bộ Cổ vật Ai Cập

Các giả thuyết được đưa ra cho rằng ngôi mộ thuộc về Alexander Vĩ Đại, người mà nơi chôn cất chưa được tìm thấy và thành phố Alexandria được đặt tên theo ngài.

Tuy nhiên, các nhà khảo cổ học khác cho rằng nó không có khả năng thuộc về một người chinh phục Hy Lạp Cổ.

Tổng thư ký Hội đồng Cổ vật Tối cao của chính phủ, Mostafa Waziri, phát biểu với New York Times: “Tôi đã nhận được nhiều cuộc gọi về việc này cả ngày. Mọi người nói nó có lẽ thuộc về Alexander hoặc Cleopatra hoặc Ramses. Họ không biết họ đang nói về điều gì”.

Hai chuyên gia muốn giấu tên khi đối thoại với National Geographic vì họ làm việc cho Bộ Cổ vật Ai Cập, tin rằng có khả năng quan tài này là của người La Mã – những người đã xuất hiện ở phía bắc châu Phi lúc đó.

Một báo cáo trên National Graphic đưa tin: “Một trong hai nhà khảo cổ tin rằng, vì Alexandria không được tìm thấy cho đến tận thế kỉ thứ tư trước công nguyên, quan tài khổng lồ này có lẽ đã được đưa tới thành phố trong tình trạng rỗng, từ một nơi dọc sông Nile từ thời kỳ vương triều trước đó – ví như Memphis – và sau đó được tái sử dụng để chôn cất ai đó nhiều năm sau. Nhà khảo cổ còn lại tin rằng ngôi mộ có lẽ thật sự có niên đại từ thời La Mã, theo sau thời Ptolemaic, dựa trên độ cao của nó (quan tài được khai quật chỉ cách mặt đường hiện đại 4,57m)”.

Lộc Ninh (Theo Express)