Phát hiện 6 chủng coronavirus mới trên dơi ở Myanmar

(Dân trí) - Các chủng coronavirus mới đã được tìm thấy ở 3 loài dơi. Chúng được cho là không có liên kết với các chủng gây bệnh chết người như SARS, MERS hoặc COVID-19.

Phát hiện 6 chủng coronavirus mới trên dơi ở Myanmar - 1

6 chủng coronavirus mới trên dơi ở Myanmar được phát hiện ra là một phần trong nỗ lực xác định những nguy hiểm mới trong khi đại dịch Covid-19 đang ảnh hưởng nặng nề trên toàn cầu.

Các nhà nghiên cứu thuộc Chương trình Y tế toàn cầu Smithsonian đã xác định được các loại virus mới thông qua bộ sưu tập mẫu trên 11 loài dơi ở châu Á.

Họ đã thu thập được hơn 750 mẫu nước bọt và phân của những con dơi từ năm 2016 đến tháng 8 năm 2018 tại các địa điểm nơi con người có nhiều khả năng tiếp xúc với dơi thông qua các khu vực hoạt động tôn giáo và du lịch sinh thái.

Ba loại virus trước được đặt tên là PREDICT-CoV-47, 82 và 90, trong khi ba loại virus sau được gọi là PREDICT-CoV-92, 93 và 96.

Các chủng mới được phát hiện thuộc họ coronavirus, nhưng không được cho là có liên quan chặt chẽ với các virus gây ra Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS), Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS) hoặc COVID-19. Hiện tại các nghiên cứu chưa rõ liệu chúng có thể lây nhiễm cho con người hay không và chúng nguy hiểm như thế nào đối với sức khỏe con người.

“Trên thực tế, nhiều loại coronavirus có thể không gây nguy hiểm cho con người, nhưng khi chúng ta xác định sớm những bệnh này ở động vật nó sẽ rất quan trọng trong việc chúng ta có cơ hội quý giá để điều tra mối đe dọa tiềm tàng. Giám sát, nghiên cứu và cảnh giác là những công cụ tốt nhất chúng ta phải ngăn chặn đại dịch trước khi chúng xảy ra, Suzan Murray, Giám đốc của Chương trình Y tế toàn cầu Smithsonian, nhấn mạnh.

Trang Phạm

Theo Sputnik