Phần lớn các doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng công nghệ tụt hậu

(Dân trí) - Tại Đà Nẵng, phần lớn các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn đang sử dụng công nghệ tụt hậu so với mức trung bình của thế giới 2 – 3 thế hệ. Tính chung cho các doanh nghiệp, mức độ thiết bị hiện đại chỉ có 10%, 38% trung bình, 52% lạc hậu và rất lạc hậu.

Sáng 24/11, tại Đà Nẵng đã diễn ra Hội thảo xúc tiến hợp tác, đầu tư và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng lượng và bảo vệ môi trường.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Sự kiện “Ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ 2017” do Bộ Khoa học Công nghệ phối hợp với UBNDTP Đà Nẵng tổ chức.

Tại hội thảo, PGS.TS Phạm Hoàng Lương, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa Hà Nội – cho biết, Việt Nam đang là quốc gia sử dụng nhiều năng lượng để phát triển kinh tế. Nhiều chính sách, chiến lược nhằm thúc đẩy các công nghệ Hiệu quả năng lượng và Năng lượng tái tạo đã được ban hành trong 10 năm nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.

Hội thảo xúc tiến hợp tác, đầu tư và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng lượng và bảo vệ môi trường diễn ra tại Đà Nẵng
Hội thảo xúc tiến hợp tác, đầu tư và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng lượng và bảo vệ môi trường diễn ra tại Đà Nẵng

Theo PGS.TS Phạm Hoàng Lương, để phát triển bền vững, cần thiết phải đảm bảo việc cung cấp năng lượng một cách ổn định và có hiệu quả kinh tế, đồng thời phải giảm ô nhiễm môi trường do sử dụng năng lượng. Phát triển và áp dụng các công nghệ Hiệu quả năng lượng và Năng lượng tái tạo do vậy cần phải được quan tâm trong lộ trình phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn trung và dài hạn.


Các đại biểu dự hội thảo cùng chụp ảnh lưu niệm.

Các đại biểu dự hội thảo cùng chụp ảnh lưu niệm.

Ông Huỳnh Phước, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật TP Đà Nẵng – thông tin, TP Đà Nẵng có hơn 17.000 doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm đến 90% (năm 2016). Phần lớn các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn đang sử dụng công nghệ tụt hậu so với mức trung bình của thế giới 2 – 3 thế hệ. Tính chung cho các doanh nghiệp, mức độ thiết bị hiện đại chỉ có 10%, 38% trung bình, 52% lạc hậu và rất lạc hậu. Qua khảo sát, có 1/3 doanh nghiệp có nhu cầu đổi mới công nghệ.

Ông Phước – cho biết, theo định hướng, trong giai đoạn đến, TP Đà Nẵng sẽ tập trung phát triển mạnh về công nghiệp dịch vụ, kinh doanh khách sạn và du lịch, thúc đẩy ký kết nhiều chương trình, dự án, hướng đến hợp tác đầu tư trong lĩnh vực năng lượng và bảo vệ môi trường.

“Chúng ta có thể nhận thấy, nhu cầu hợp tác đầu tư trong lĩnh vực năng lượng và bảo vệ môi trường tại TP Đà Nẵng là rất lớn”, ông Phước nhấn mạnh.

Khánh Hồng