Núi lửa ở Siberia đã gây ra sự tuyệt chủng trên diện rộng lớn nhất của Trái Đất

(Dân trí) - Các nhà khoa học cho rằng, sự tuyệt chủng hủy diệt lớn nhất từng diễn ra trên Trái Đất là do vụ phun trào núi lửa ở Siberi 250 triệu năm trước.

Núi lửa ở Siberia đã gây ra sự tuyệt chủng trên diện rộng lớn nhất của Trái Đất - 1

Hầu như không còn loài nào sống sót sau cuộc Đại tuyệt chủng của kỷ Permi – hay còn gọi là sự kiện “Đại diệt vong”. Sự kiện này đã quét sạch hơn 95% sinh vật biển và 70% động vật trên đất liền. Giai đoạn này cũng gây ra những thay đổi môi trường thảm khốc.

Các nhà khoa học ở trường Đại học New York đã phát hiện ra các bằng chứng mới cho thấy nguyên nhân gây ra những điều này là do các vụ phun trào núi lửa khổng lồ.


Núi lửa phun ra khói.

Núi lửa phun ra khói.

Qua phân tích đá, các nhà nghiên cứu đã phát hiện được các bằng chứng cho thấy lượng nguyên tố ni-ken đã tăng lên trên khắp toàn cầu trong thời điểm tuyệt chủng.

Họ cho rằng điều này có thể là do các vụ phun trào núi lửa khổng lồ, vì những tảng đá hình thành từ dung nham nguội có chứa lượng ni-ken lớn nhất trên hành tinh này.

Nhà địa chất học Michael Rampino tới từ trường Đại học New York giải thích rằng, chính sự phun trào núi lửa ở Siberi có khả năng đã gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu mãnh liệt, điều đó đã được ghi lại trong các bằng chứng ở đại dương và đất liền trong suốt quá trình của sự kiện tuyệt chủng này.

Các vụ phun trào sẽ phát thải một lượng lớn khí nhà kính, CO2 và mê-tan

Nhà nghiên cứu Sedelia Rodrigue – giảng viên Khoa học Môi trường tại trường Barnard – hy vọng rằng nghiên cứu này sẽ xác định xem liệu có thể xảy ra một cuộc tuyệt chủng hàng loạt như vậy nữa hay không.

Bà phát biểu: Nhóm nghiên cứu hy vọng sẽ tìm hiểu được nhiều hơn về cách thức những sự kiện này kích hoạt các cuộc tuyệt chủng diện rộng, gây ảnh hưởng tới cả các sinh vật trên cạn và dưới nước. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng hy vọng rằng nghiên cứu này sẽ góp phần xác định xem liệu một sự kiện lớn như vậy có thể lại xảy ra trong tương lai hay không.

Anh Thư (Theo Express)