Những người trẻ có xu hướng… “mọc sừng” do sử dụng điện thoại thông minh quá nhiều

(Dân trí) - Nghiên cứu mới nhất đã cho thấy việc sử dụng quá nhiều điện thoại thông minh dẫn đến sự phát triển xương "giống như sừng" ở phía sau hộp sọ của nhiều người trẻ.

Các gai xương này, còn được gọi là entropophytes, là các hình chiếu xương bất thường có thể hình thành tại sự gắn kết của dây chằng.

Những người trẻ có xu hướng… “mọc sừng” do sử dụng điện thoại thông minh quá nhiều - 1
Các nhà khoa học cảnh báo nguy cơ tiềm ẩn với những người trẻ thường sử dụng điện thoại thông minh quá nhiều.

Nghiên cứu của các nhà nghiên cứu ở Queensland, Australia, được thực hiện với sự góp mặt của khoảng 200 người tình nguyện trong độ tuổi từ 18 đến 30.

Điều đáng nói là các nhà khoa học đã phát hiện ra tới 41% người tham gia nghiên cứu đã phát triển một cục xương dài 10 đến 30 mm ở phía sau hộp sọ của họ.

Thử nghiệm thêm bao gồm quét MRI và xét nghiệm máu. Các nhà khoa học cũng loại trừ khả năng tăng trưởng của cục xương là kết quả của yếu tố di truyền hoặc viêm.

Trong trường hợp này, sự tăng trưởng bất thường dường như được gây ra bởi áp lực dài hạn lên bộ xương, khi đầu chuyển về phía trước trong khi chúng ta sử dụng điện thoại thông minh trong thời gian dài.

Tiến sĩ David Shahar, người đang hoàn thành bằng tiến sĩ vào thời điểm đó cho biết:

"Chuyển đầu về phía trước dẫn đến việc chuyển trọng lượng của đầu từ xương cột sống sang các cơ ở phía sau cổ và đầu. Tải trọng tăng ảnh hưởng đến cả gân và đầu xương”.

Theo các nhà nghiên cứu, mặc dù sự phát triển của xương không phải là vấn đề, nhưng đó là dấu hiệu của tư thế khủng khiếp, có thể gây đau mãn tính trong thời gian dài.

Tiến sĩ Shahar cho biết những phát hiện này nhấn mạnh sự cần thiết phải can thiệp phòng ngừa thông qua sửa đổi tư thế khi sử dụng các công nghệ cầm tay.

Một số nhà bình luận trong ngành đã đặt câu hỏi về nghiên cứu này, tuy nhiên, không có gì để chứng minh mối liên hệ giữa việc sử dụng điện thoại và kích thước của những cái gọi là "sừng".

Thực tế, hiện đã có một số bệnh được biết liên quan đến việc sử dụng quá mức máy tính và điện thoại thông minh, chẳng hạn như hội chứng ống cổ tay và mỏi mắt.

Ngoài ra còn có một tình trạng gọi là "cổ công nghệ", khiến cổ đảo ngược đường cong của nó từ đường cong ngược sang đường cong về phía trước, tạo ra sự căng thẳng cho cả cổ và cột sống.

Minh Long

Theo Mirror