Những con nhện phễu chết người ở Australia

(Dân trí) - Australia đã phải đối phó với các đám cháy cực đoan, lũ lụt và mưa đá trong năm qua. Bây giờ các chuyên gia đang cảnh báo mọi người cảnh giác với những con nhện phễu chết người do "điều kiện hoàn hảo" để loài nhện này phát triển mạnh.

Những con nhện phễu chết người ở Australia - 1

Các chuyên gia cho biết nhện phễu của Australia là một trong những loài nhện nguy hiểm nhất trên Trái đất.

Có nguồn gốc từ các khu vực rừng ẩm ướt ở phía đông Australia, một số loài nhện phễu được biết đến với nọc độc cực độc và tác dụng nhanh. Hôm thứ Tư, Công viên bò sát Úc - có trụ sở tại Somby, thuộc bang New South Wales - cho biết hoạt động của nhện đã tăng lên trong những ngày gần đây.

"Vì cơn mưa gần đây và bây giờ là những ngày nóng mà chúng ta đang trải qua, những con nhện phễu sẽ bắt đầu di chuyển xung quanh", phát ngôn viên của công viên Daniel Rumsey cho biết trong một video đăng trên Facebook.

"Nhện phễu có khả năng là một trong những loài nhện nguy hiểm nhất hành tinh, xét về vết cắn đối với con người."

Úc đã bị tàn phá bởi những trận cháy rừng tồi tệ nhất được thấy trong nhiều thập kỷ, với những vùng đất rộng lớn của đất nước bị tàn phá kể từ khi mùa cháy bắt đầu vào cuối tháng Bảy. Ít nhất 28 người đã chết trên toàn quốc - và chỉ riêng ở bang New South Wales, hơn 3.000 ngôi nhà đã bị phá hủy hoặc hư hỏng.

Những cơn bão lớn đã mang đến cứu trợ cho một số khu vực vào cuối tuần trước, mặc dù lũ quét tạo ra những rủi ro mới. Các bộ phận của miền đông nam Australia cũng bị mưa đá kích thước bằng những quả bóng golf, đủ lớn để đập vỡ cửa kính ô tô chưa đầy 24 giờ sau khi khu vực này bị bão bụi tấn công.

Những con nhện phễu chết người ở Australia - 2

Warren Bailey, chủ sở hữu của ABC Pest Control Sydney, nói với CNN rằng nhện phễu thường hoạt động vào mùa hè, nhưng mùa nhện đến muộn hơn bình thường trong năm nay vì thời tiết đã "rất khô" trong vài tháng qua.

"Nọc độc của chúng khá độc và có thể giết chết ai đó", ông nói. "Nhện phễu hiện đang ra ngoài với những cơn mưa gần đây, và chúng có thể đi vào nhà của mọi người trên mặt đất hoặc từ trên mái nhà."

Kim Quyền