Nhìn vào ngón tay để biết người yêu bạn có đang ngoại tình hay không

(Dân trí) - Mọi người đều có thể là người chung tình hoặc kẻ rong chơi, nhưng nếu bạn muốn biết mình thuộc về nhóm nào thì hãy tự quan sát bàn tay của mình.

Nhìn vào ngón tay để biết người yêu bạn có đang ngoại tình hay không - 1

Đầu mối về một kẻ thích ngoại tình sẽ nằm ở độ dài của ngón trỏ.

Theo một nghiên cứu từ Khoa Tâm lý Thí nghiệm của Đai học Oxford và trường Đại học Northumbria, nhìn chung, cả nam và nữ giới đều thuộc về một trong hai nhóm: nhóm những người thích tán tỉnh ngắn hạn, hoặc nhóm những người thích tình dài lâu.

Trong một nghiên cứu, 575 người tham gia đến từ Bắc Mỹ và Anh đã chia sẻ cảm nghĩ của mình.

Các nhà nghiên cứu cũng xem xét chiều dài ngón trỏ và ngón đeo nhẫn của 1.314 người cả nam và nữ .

Nhóm nghiên cứu phát hiện rằng, nếu một người có ngón đeo nhẫn dài hơn so với ngón trỏ càng ít thì họ càng có khả năng là một người lăng nhăng- nhóm những người có ngón đeo nhẫn dài hơn nhiều so với ngón trỏ thì sẽ có khả năng ngoại tình nhiều hơn.

Nhóm còn lại là những người có chiều dài hai ngón tương đương nhau là những người chung thủy và thích có mối quan hệ lâu dài.

Xu hướng này xuất hiện ở cả nam giới và phụ nữ. Mặc dù sự khác biệt này khá là tinh vi, và chỉ thể hiện khi chúng ta quan sát một nhóm gồm rất nhiều người.

Kích thước ngón tay cho thấy lượng testosterone mà bạn tiếp xúc khi còn trong bụng mẹ.

Theo giáo sư Robin Dunbar công tác tại Đại học Oxford thì “hành vi của con người bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, chẳng hạn như môi trường và kinh nghiệm sống, và những gì xảy ra khi còn trong bụng mẹ chỉ có một ảnh hưởng rất khiêm tốn đến một thứ vốn phức tạp như các mối quan hệ giới tính.

Đồng thời, có một số bằng chứng cho thấy bạn có thể đoán kích thước “cậu nhỏ” của một người đàn ông cũng nhờ thủ thuật này.

Độ dài ngón trỏ của 1 người đàn ông cũng có thể mang đến cho bạn một gợi ý khá chuẩn về phía dưới của anh ấy.

Các nhà nghiên cứu ở Trung tâm Y học Gil, trường Đại học Gachon (Hàn Quốc) cũng đã đo ngón trỏ và “của quý” của 144 tình nguyện viên và tìm thấy một xu hướng nhất định.

Trong nghiên cứu này, mỗi tình nguyện viên được đo hai mức chiều dài của dương vật - khi bình thường và khi kéo giãn (nhưng không cương cứng). Vì độ dài khi kéo giãn cũng là mọt chỉ báo tốt về độ dài khi cương cứng.

Sau đó, một người khác đã đo độ dài ngón trỏ và ngón đeo nhẫn của những người đàn ông này.

Nhóm nghiên cứu nhận thấy, những người có mức chênh lệch về độ dài giữa hai ngón tay này ngắn hơn thì thường sẽ có “cậu nhỏ” lớn hơn.

Ngọc Anh (Theo Daily Star)