Nhiều nhà khoa học luận bàn cùng giáo sư Nobel Vật lý về “Khám phá vũ trụ tối”

(Dân trí) - GS Gerard ’t Hooft (đoạt giải Nobel Vật lý năm 1999) cùng 70 nhà khoa học quốc tế đến từ nhiều quốc gia tham dự hội thảo khoa học có chủ đề: “Khám phá vũ trụ tối” diễn ra tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Ngày 24/7, Hội thảo khoa học Vật lý quốc tế chủ đề: “Khám phá vũ trụ tối” đã được khai mạc tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), với hơn 70 nhà khoa học đến từ 19 quốc gia trên thế giới.

Giáo sư Gerardt Hooft - giải Nobel Vật lý năm 1999 cùng trên 70 nhà khoa học quốc tế dự hội thảo khoa học về chủ đề: Khám phá vũ trụ tối.
Giáo sư Gerard't Hooft - giải Nobel Vật lý năm 1999 cùng trên 70 nhà khoa học quốc tế dự hội thảo khoa học về chủ đề: "Khám phá vũ trụ tối".

Đặc biệt, tham dự hội thảo khoa học này có sự góp của GS. Gerard't Hooft - giải Nobel Vật lý năm 1999 và ông Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Diễn ra từ nay đến ngày 28/7, hội thảo có hơn 50 bài trình bày khoa học chuyên sâu đề cập lại những trạng thái hiện tại của lĩnh vực Vật chất tối, một lĩnh vực sinh động và thú vị liên quan đến Vũ trụ học, Hạt vũ trụ và Vật lý hạt.

Theo GS Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam, các nhà khoa học, các đại biểu tham dự hội thảo sẽ tập trung thảo luận các chủ đề: Nghiên cứu trực tiếp và gián tiếp, Vật lý BSM và DM dự bị, Vật lý thiên văn và vũ trụ học, Nghiên cứu DM tại máy gia tốc hạt LHC, Máy dò tương lai…

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng chia sẻ: “Mỗi năm Trung tâm ICISE đã đón tiếp hàng trăm nhà khoa học hàng đầu thế giới, trong đó có nhiều nhà khoa học đoạt giải Nobel, giải Fields. Hiện tại tỉnh Bình Định đang đầu tư xây dựng một Tổ hợp không gian khoa học, bao gồm: Nhà mô hình vũ trụ, đài quan sát thiên văn phổ thông và Khu triển lãm khoa học cùng với Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) tạo thành điểm nhấn của Khu đô thị khoa học và giáo dục Quy Hòa (TP Quy Nhơn, Bình Định) đặc trưng trong tương lai”.

GS. Gerardt Hooft - giải Nobel Vật lý năm 1999 (áo ca rô) chia sẻ cùng GS. Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam.
GS. Gerard't Hooft - giải Nobel Vật lý năm 1999 (áo ca rô) chia sẻ cùng GS. Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam.

Trong khuôn khổ hội thảo, chủ nhân của giải Nobel Vật lý 1999 - GS. Gerard't Hooft sẽ buổi nói chuyện khoa học đại chúng lúc 15 giờ ngày 25/7 tại hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Định.

Các nhà khoa học cùng lãnh đạo tỉnh Bình Định chụp hình lưu niệm trước Trung tâm ICISE
Các nhà khoa học cùng lãnh đạo tỉnh Bình Định chụp hình lưu niệm trước Trung tâm ICISE
GS. Gerardt Hooft cùng phu nhân trồng cây lưu niệm tại vườn cây Nobel
GS. Gerard't Hooft cùng phu nhân trồng cây lưu niệm tại vườn cây "Nobel"
GS. Gerardt Hooft cùng ông Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh trồng cây lưu niệm
GS. Gerard't Hooft cùng ông Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh trồng cây lưu niệm
GS. Gerard ’t Hooft chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh Bình Định
GS. Gerard ’t Hooft chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh Bình Định
GS. Gerard ’t Hooft thăm và chụp hình tại vườn cây Nobel mà các nhà Nobel đã trồng tại Trung tâm ICISE
GS. Gerard ’t Hooft thăm và chụp hình tại vườn cây Nobel mà các nhà Nobel đã trồng tại Trung tâm ICISE

Doãn Công