Nguy cơ tuyệt chủng: Sao chổi gây ra mưa sao băng Perseid có thể quệt vào Trái Đất

(Dân trí) - Sự kiện ngôi sao chổi có kích thước gần 26km này có thể sẽ hủy diệt sự sống trên Trái Đất nếu nó va vào chúng ta được ghi nhận là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với nhân loại.

Nguy cơ tuyệt chủng: Sao chổi gây ra mưa sao băng Perseid có thể quệt vào Trái Đất - 1

Ngôi sao chổi Swift – Tuttle hiện đang tạo các cơn mưa sao băng Perseid tuyệt đẹp do các miếng băng và mảnh vụn vũ trụ rơi ra từ phần đuôi của nó xuống Trái Đất.

Đây là hiện tượng xảy ra hàng năm khi ngôi sao chổi cực lớn này băng qua chúng ta ở khoảng cách an toàn. Tuy nhiên, hiện nay người ta lo lắng rằng việc khi ngôi sao chổi này đến gần hơn hoặc thậm chí là lao vào Trái Đất chỉ là vấn đề về thời gian.

Chuyên gia về vũ trụ Ethan Siegel đã cảnh báo rằng cú va chạm đó sẽ mạnh gấp 30 lần so với tiểu hành tinh lao vào Trái Đất và giết chết loài khủng long.

“Nếu Swift – Tuttle tấn công Trái Đất, nó có thể phát ra hơn 1 tỷ megaton năng lượng – con số này tương đương với 20 triệu quả bom hy-đrô đồng thời phát nổ.

“Không có gì phải nghi ngờ về việc ngôi sao chổi tạo ra cơn mưa sao băng Perseid là vật thể nguy hiểm nhất và không gì so sánh được mà nhân loại đã từng biết đến”.

Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng cho rằng nó sẽ chỉ gây ra mối nguy hiểm sau năm 4479 – tức là 2.462 năm nữa – khi nó băng qua Trái Đất ở một khoảng cách cực kỳ nguy hiểm. Họ đặt cược cho điều đó với tỷ lệ 99.9999%, tức là gần như chắc chắn chúng ta vẫn an toàn trong khoảng thời gian này.

Nỗi lo lắng lớn nhất là nếu chẳng may nó gặp phải lực hút từ một hành tinh lớn hơn – chẳng hạn như sao Mộc – thì nó có thể thay đổi quỹ đạo và sớm đến gần chúng ta hơn. Khi đó, “nó sẽ đánh dấu cho sự tuyệt chủng hàng loạt lớn nhất trong hàng trăm triệu năm mà Trái Đất chứng kiến”.

Tháng trước, giáo sư Stephen Hawking cho rằng loài người sẽ phải rời khỏi Trái Đất trong vòng 100 – 200 năm nữa nếu không một ngôi sao chổi hoặc một tiểu hành tinh lớn sẽ quét sạch chúng ta.

Anh Thư (Theo Express)