Nguy cơ lở đất do săn tìm kho báu ở Philippines

(Dân trí) - Một ngôi làng ở Philippines đang có nguy cơ bị sạt lở đất do nhiều người đào bới săn tìm kho vàng được cho là của một vị tướng người Nhật cất giấu trong chiến tranh thế giới thứ 2.

Nguy cơ lở đất do săn tìm kho báu ở Philippines - 1

Kho vàng và các châu báu khác của Yamashita nếu có thật thì sẽ có giá trị hàng trăm triệu USD.

Những người này đã theo câu chuyện truyền thuyết có từ hàng trăm năm nay để đến quận Igbaras trên đảo Panay của Philippines để săn lùng kho báu. Họ đã dành rất nhiều tiền bạc và công sức cho những cuộc tìm kiếm, nhưng các nhà sử học cho rằng nó chỉ là truyền thuyết chứ không có thực. 

Theo thông tấn xã Philippines, mới đây người dân ở quận Igbaras đã đề nghị chính quyền cấm các cuộc đào bới thêm nữa vì tình hình đã trở nên nguy hiểm, rất có thể xảy ra những vụ sạt lở đất. Dân làng cho biết 10 người đàn ông đã liên tục đào bới suốt 1 năm qua trên khu đất được quây rào và có diện tích khoảng 1.000 m2

Nhưng theo chính quyền địa phương, những người tìm kiếm nói rằng chính phủ Philippines đã cấp phép cho họ được tiến hành đào bới và họ sẽ tiếp tục công việc này. Họ cũng không cho cảnh sát địa phương vào trong khu đất.

Trước đây, Cơ quan Khoa học Mỏ và Địa chất Philippines đã đánh giá ngôi làng này đang có nguy cơ sạt lở đất rất cao do làng được xây dựng trên một sườn đồi. Dân làng sợ rằng các cuộc đào bới sẽ nhanh chóng làm lún sụt sườn đồi phía trên làng và vùi lấp nhiều ngôi nhà trong làng.

Thị trưởng quận Igbaras, ông Jaime Esmeralda, khẳng định với dân làng rằng quận không hề cấp giấy phép cho việc tìm kiếm kho báu hay bất kì việc đào bới nào trong khu vực và ông sẽ đề nghị Bảo tàng quốc gia ở Manila kiểm tra xem bảo tàng có cấp phép cho việc này không.

Vàng của Yamashita 

Nguy cơ lở đất do săn tìm kho báu ở Philippines - 2

Người ta cho rằng vào cuối cuộc chiến tranh thế giới thứ 2,  Tướng Yamashita Tomoyuki của Nhật đã chôn chiến lợi phẩm ở Philippines, nhưng các nhà sử học tin rằng điều này khó có thể là sự thật.

Kho báu được gọi tên là kho vàng của Yamashita là theo truyền thuyết rằng khi chiến tranh thế giới thứ 2 sắp kết thúc, tướng Tomoyuki Yamashita chỉ huy quân đội Nhật ở Philippines đã chôn rất nhiều vàng bạc châu báu trên hòn đảo này.

Tương truyền, Yamashita đã giám sát việc chôn kho báu vốn là chiến lợi phẩm thu được trong thời gian Nhật Bản chiếm đóng Đông Nam Á. Yamashita cùng quân đội của mình đã chống lại quân Mỹ trong vài tuần sau khi Nhật Bản đầu hàng vào tháng 9/1945, nhưng sau đó ông đã bị bắt và xử tử vào năm 1946.

Tuy nhiên, thông tin về kho báu của ông đã được những người săn vàng truyền tai nhau suốt 50 năm qua và đã trở thành chủ đề của một số cuốn sách. Theo một vài con số ước tính, kho báu này có thể trị giá hàng trăm triệu đô-la. 

Trong một vụ xử án năm 1988 ở Mỹ, một người săn vàng Philippines tên là Rogelio Roxas cáo buộc cựu tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã ăn cắp một phần kho báu của Yamashita mà ông Roxas đã tìm thấy. Năm 2005, thẩm phán đã xử thắng cho Roxas và cho ông được nhận 13 triệu đô-la.

Nhưng điều đó vẫn không làm nguôi lòng ham muốn của nhiều người về vàng của Yamashita và các nhà sử học đã cố công nhưng vô ích để dẹp tan những lời đồn thổi.

Năm 2005, Giáo sư sử học Ricardo Jose của Trường đại học Philippines đã trả lời báo chí rằng Nhật đã để mất vùng biển này vào năm 1943 và vì thế sẽ vô cùng bất lợi nếu quân Nhật cất dấu kho vàng trên những hòn đảo này của Philippines, cho nên câu chuyện này khó mà có thật. 

Truyền thuyết về kho báu

Câu chuyện truyền thuyết lâu đời nhất về một kho báu được chôn ở Phillipine là từ khoảng thế kỉ thứ XVII, nói về tên cướp biển người Trung Quốc tên là Lâm A Phượng đã chôn các kho báu của mình đâu đó ở vùng Pangasinan ở Philippines.

Nguy cơ lở đất do săn tìm kho báu ở Philippines - 3

Dân làng trên đảo Panay của Philippines cho biết việc đào bới săn vàng của Yamashita đang là nguy cơ gây sạt lở đất khiến họ bị mất nhà cửa.

Sau đó câu chuyện này được thay thế bằng những chuyện về vàng của Mexico bị mất trong thời thực dân Tây Ban Nha chiếm đóng Philippines, rồi sau nữa là chuyện về những kho báu đầy những thùng đựng đồng đô-la Mỹ bằng bạc.

Người ta vẫn tiến hành những cuộc tìm kiếm liên miên kho vàng của Yamashita ở vùng bờ biển Philippines khiến cho một số địa điểm khảo cổ học cũng bị phá hoại, trong đó có nơi chôn những bình cổ ở hang Ayub trên đảo Mindanao.

Theo các nhà khảo cổ học, Philippines có rất nhiều di tích khảo cổ có giá trị, nhưng nhiều người quá hoang tưởng khi tin vào những câu chuyện truyền miệng mà biến những nơi này thành những bãi đào bới vì mục đích tìm vàng.

Việc cấp phép săn tìm kho báu trên đảo Panay đang bị điều tra và chính quyền địa phương đã nắm được thông tin về nguy cơ sạt lở đất ở đây. Mặc dù vậỵ, đến nay việc săn tìm vàng của Yamashita vẫn chưa dừng lại.

Phạm Hường 

Theo Live Science