Người ngoài hành tinh tồn tại và họ đang sống “vô hình” trên Trái đất?

(Dân trí) - Tiến sĩ Helen Sharman trở thành anh hùng dân tộc khi mới ở tuổi 27 - cô trở thành người Anh đầu tiên lên vũ trụ, vừa qua đã bất ngờ có những tuyên bố về người ngoài hành tinh.

Helen Sharman là một nhà hóa học thực phẩm 27 tuổi khi cô đến thăm trạm vũ trụ của Nga vào tháng 5 năm 1991.

Người ngoài hành tinh tồn tại và họ đang sống “vô hình” trên Trái đất? - 1
Bà Helen Sharman khi lần đầu tiên bay vào vũ trụ.

Cô đã nộp đơn và được chọn, đánh bại hơn 13.000 người khác sau khi nghe lời kêu gọi từ các phi hành gia tiềm năng trên đài phát thanh trong khi lái xe đi làm về.

Gần 30 năm kể từ thành tích lịch sử của mình, người anh hùng dân tộc sinh ra ở Sheffield cho biết cuộc sống ngoài Trái đất có thể sống quanh chúng ta mà không mấy người biết.

"Họ sẽ giống như bạn và tôi, được tạo thành từ carbon và nitơ phải không?”, Helen Sharman nói.

Tiến sĩ Sharman cảm thấy rằng một số người chỉ đơn giản là đã quên mình khi phi hành gia người Anh Tim Peake theo bước chân của cô vào năm 2015.

Năm 2013, Cơ quan Vũ trụ Anh mô tả ông Peake là phi hành gia chính thức đầu tiên của Vương quốc Anh.

Tiến sĩ Sharman cho biết tiêu chuẩn là một người đàn ông lần đầu tiên bước vào vũ trụ và cô rất vui khi cô "làm đảo lộn trật tự đó".

Hơn 13.000 người đã nộp đơn xin trở thành công dân Anh đầu tiên vào vũ trụ trong Project Juno, một chương trình không gian tư nhân của Anh, một phần nhằm cải thiện mối quan hệ giữa London và Moscow.

Tiến sĩ Sharman đã trải qua khóa đào tạo nghiêm ngặt với ba ứng cử viên khác và được chọn tham gia nhiệm vụ kéo dài tám ngày.

Minh Long

Theo Mirror