Người đàn ông bị cắt cụt một phần “của quý” sau hai ngày liên tục cương cứng

(Dân trí) - Một người đàn ông ở Ấn Độ giấu tên đã phải cắt bỏ một phần dương vật sau khi liên tục cương cứng hai ngày bất thường.

Người đàn ông 52 tuổi đã phải đến một cơ sở y tế ở Delhi, Ấn Độ, khi mắc một căn bệnh khó nói. 48 giờ liên tục cương cứng thực sự là ác mộng và người đàn ông này cần phải nhờ đến các bác sĩ để điều trị để giảm bớt áp lực.

Người đàn ông bị cắt cụt một phần “của quý” sau hai ngày liên tục cương cứng - 1
Một người đàn ông ở Ấn Độ đã mắc phải căn bệnh hiếm gặp đó là “của quý” liên tục cương cứng.

Các bác sĩ đã phải sử dụng dao mổ xuyên qua đầu dương vật để tạo ra một "lỗ thoát" cho máu bị mắc kẹt để vết sưng giảm dần. Bên cạnh đó, người đàn ông này còn được gắn ống thông.

Đáng lo lắng những tác dụng phụ rất có thể xảy ra là sưng và bầm tím dương vật, cũng như sự cương cứng, nửa cứng có thể kéo dài trong vài ngày.

Thật không may cho người đàn ông dù đã được các bác sĩ tìm mọi phương án xử lý nhưng ngày hôm sau, đầu dương vật của anh ta bị đổi màu và bắt đầu chuyển sang màu đen.

4 ngày sau khi bắt đầu cương cứng bất thường, người đàn ông đã được chuyển đến Khoa tiết niệu, Đại học King George.

Đầu tiên, các bác sĩ đã loại bỏ ống thông và thực hiện phẫu thuật đặt ống thông vào bụng để dẫn lưu bàng quang nhằm để giảm nguy cơ nhiễm trùng liên quan đến ống thông niệu đạo. Các bác sĩ không hiểu tại sao điều này chưa được thực hiện trước đây.

"Màu đen của dương vật lan sâu hơn vào ngày hôm sau”, tiến sĩ Saqib Mehdi viết trong báo cáo.

Đội ngũ cán bộ y tế đã quyết định họ sẽ phải thực hiện phẫu thuật cắt cụt đầu dương vật của người đàn ông để xử lý dứt điểm.

Sau khi phẫu thuật được thực hiện, bệnh nhân giấu tên 52 tuổi đã hồi phục nhanh chóng và được xuất viện trong vòng 48 giờ. 3 tuần sau anh ta sẽ tái khám.

Minh Long (Theo IFL Science)