Người đàn ông Anh mọc “sừng rồng” trên lưng

(Dân trí) - Trong một báo cáo y tế gần đây, giới nghiên cứu chú ý tới một ca bệnh liên quan đến một loại ung thư da đã không được điều trị trong hơn ba năm và phát triển thành một loại “sừng” khiến các bác sĩ nhớ đến sừng rồng huyền thoại.

Người đàn ông Anh mọc “sừng rồng” trên lưng - 1
Khối u với hình dáng khiến người khác nhìn vào phải rùng mình.

Tình trạng này được gọi là ung thư biểu mô tế bào vảy ở da (cSCC). Bệnh nhân là một người lao động chân tay 50 tuổi. Ông không có nhiều yếu tố nguy cơ điển hình liên quan đến ung thư da. Không có những tác động nguy hiểm liên quan đến ánh nắng mặt trời đáng kể, không có tiền sử gia đình bị ung thư da, và càng không không bị ức chế miễn dịch. Báo cáo chỉ lưu ý rằng ông là một người có hút thuốc lá.

Căn bệnh ung thư nằm ở lưng người đàn ông. Nó đạt chiều dài 14 cm và dày khoảng 6 cm. Sừng da như thế này có thể là kết quả của khối u lành tính, tiền ác tính hoặc ác tính, nhưng thực tế ung thư biểu mô tế bào vảy đã được báo cáo trong 94% sừng có liên quan đến một cơ sở ác tính.

Phương pháp điều trị được đề nghị là phẫu thuật cắt bỏ. Sừng sẽ được các bác sĩ phẫu thuật trích xuất trong khi bệnh nhân được gây mê toàn thân. Họ cũng phải loại bỏ một khối da khỏe mạnh, kéo dài khoảng 8 mm quanh sừng và sâu 7 mm vào da. Một mảnh ghép da, từ đùi của bệnh nhân, đã được áp dụng để tái tạo lại khu vực.

Hầu hết các trường hợp ung thư biểu mô tế bào vảy ở da được chẩn đoán và điều trị sớm vì vậy họ không có cơ hội trở thành “sừng rồng” như người đàn ông ở Anh. Điều này đáng lẽ phải xảy ra trong kịch bản này khi bệnh nhân sống ở Anh, nơi có dịch vụ chăm sóc sức khỏe miễn phí.

Đối với các bác sĩ y khoa, điều này cho thấy rằng, bất chấp nhận thức về ung thư da công cộng hiện tại và các biện pháp chăm sóc sức khỏe nghiêm ngặt, SCC lớn như thế này vẫn có thể phát sinh và ảnh hưởng tới tính mạng bệnh nhân.

Tình trạng này chiếm tới 20% trong tổng số các trường hợp ung thư da với khoảng 1/8 đàn ông Mỹ bị ung thư biểu mô tế bào vảy ở da trong suốt cuộc đời. Các yếu tố dẫn đến rủi ro bao gồm các trường hợp với tiếp xúc với tia cực tím toàn phần, vết thương mãn tính, phơi nhiễm asen, nhiễm trùng HPV và chức năng hệ thống miễn dịch kém.

Tiên lượng thường tốt và mặc dù có 2,2 triệu người được chẩn đoán mắc bệnh vào năm 2015, kết quả chỉ có 51.900 người chết.

Trang Phạm

Theo IFL Science