Nghiên cứu cho thấy: Trời mưa có thể làm cơn đau tệ hơn

(Dân trí) - Hiểu được thời tiết có ảnh hưởng tới cơn đau như thế nào có thể cho phép các nhà nghiên cứu y tế khám phá các phương pháp mới để can thiệp và điều trị sự đau đớn.

Mưa lớn có thể bất tiện hơn đối với người bị đau mãn tính.
Mưa lớn có thể bất tiện hơn đối với người bị đau mãn tính.

Từ lâu, mọi người đã phàn nàn rằng thời tiết làm cho các cơn đau nhức mãn tính của họ xuất hiện trở lại, và kết quả là một số người còn có thể biết trước là trời sẽ mưa khi các cơn đau xuất hiện.

Mới đây, kết quả sơ bộ của một nghiên cứu lớn đã phát hiện được một vài bằng chứng về điều này.

Các nhà nghiên cứu đã thu nhận hơn 9.000 người bị đau mãn tính vào nghiên cứu này, những người này bị mắc các chứng đau như viêm khớp, đau lưng, và đau nửa đầu, nghiên cứu sử dụng một ứng dụng trên điện thoại thông minh để ghi lại các triệu chứng của họ hàng ngày. Ứng dụng này cũng giám sát điều kiện thời tiết mỗi giờ, cho phép các nhà khoa học liên kết giữa tình hình thời tiết với mức độ đau mà người bệnh cảm thấy.

Khi kiểm tra một nhóm gồm 100 người tham gia ở 3 thành phố khác nhau – Leed, Norwich và London – các nhà nghiên cứu thấy rằng khi số ngày nắng tăng lên trong tháng Hai đến tháng Sáu, số thời gian bị đau mà người tham gia phải chịu đựng sẽ giảm xuống.

Nhưng từ tháng Sáu, khi thời tiết trở nên ẩm ướt hơn và số giờ nắng ít hơn, mức độ đau lại tăng lên.

Dự án kéo dài 18 tháng được gọi là Cloudy with a Chance of Pain hiện vẫn đang ở giai đoạn giữa của nghiên cứu, nhưng các nhà khoa học đã quyết định báo cáo kết quả nghiên cứu sơ bộ tại Liên hoan Khoa học Anh.

Giáo sư Will Dixon – trưởng nhóm nghiên cứu và đang điều trị cho các bệnh nhân bị viêm khớp tại bệnh viện Salford Royal cho biết, 80% số bệnh nhận của ông nghĩ rằng có một mối liên quan mật thiết giữa thời tiết và các cơn đau, trong đó có khoảng 1 nửa nghĩ rằng họ có thể dự báo thời tiết. “Nhưng thật đáng ngạc nhiên là chưa bao giờ có bất kỳ một nghiên cứu thực sự nào về vấn đề này – mặc dù ở Anh đang có khoảng 28 triệu người phải chịu một trong các dạng đau mãn tính”

Nói về mùa mưa và các cơn đau, ông phát biểu: “Cho đến nay, các kết quả nghiên cứu ban đầu vẫn đang khuyến khích điều này…Tôi nghĩ rằng chắc chắn có một mối liên kết. Thời tiết lạnh và ẩm ướt là một lời than phiền phổ biến, chắc chắn là có mối quan hệ giữa lượng mưa và cơn đau. Nhưng về mặt sinh lý, tôi cho rằng ý nghĩa lớn nhất là nó có thể là áp lực làm ảnh hưởng đến các cơn đau, đặc biệt đối với bệnh viêm khớp. Có một tỷ lệ lớn bệnh nhân tin rằng họ có thể dự đoán thời tiết dựa trên các triệu chứng của mình. Cần phải có một thứ gì đó ở thời tiết ảnh hưởng đến các cơn đau để làm cho họ có thể dự đoán được về hiện tượng thời tiết sắp đến. Áp lực có thể làm thay đổi độ nhạy cảm với cơn đau, nhưng tôi nghĩ rằng có khả năng là các nhóm bệnh nhân khác nhau sẽ có các mối quan hệ với thời tiết khác nhau”.

Ông cho biết, có thể ánh nắng mặt trời chỉ đơn giản làm cho mọi người cảm thấy tốt hơn, làm giảm cảm giác đau đớn. Ứng dụng yêu cầu mọi người đánh giá tâm trạng của họ, và sẽ cho phép các nhà nghiên cứu kiểm tra ý tưởng này.

Giáo sư Dixon, một nhà dịch tễ học kỹ thuật số tại Đại học Manchester cho biết, ông hy vọng rằng nghiên cứu của họ sẽ có thể giúp mọi người quản lý tình trạng của họ. Ông phát biểu “một khi mối liên kết này được chứng minh, mọi người sẽ có tự tin để lên kế hoạch cho các hoạt động của mình phù hợp với thời tiết. Ngoài ra, việc hiểu biết về ảnh hưởng của thời tiết đến cơn đau sẽ cho phép các nhà nghiên cứu y học khám phá ra các phương pháp mới để can thiệp và điều trị các cơn đau”.

Trong khi một số người có thể nhạo báng về việc kết quả này, thì mối liên kết này đã được nhận thức từ rất lâu rồi – khoảng 400 năm trước công nguyên, khi Hippocrates – vị bác sĩ Hy Lạp cổ đại đã viết về nó trong cuốn sách On Airs, Waters and Places của ông.

Các nhà nghiên cứu hiện vẫn hy vọng sẽ có nhiều người tham gia vào nghiên cứu này hơn nữa.

Giáo sư Dixon cho rằng “để tìm ra cách thức chi tiết về việc thời tiết ảnh hưởng đến các cơn đau, chúng ta cần có càng nhiều người tham gia vào nghiên cứu càng tốt, và theo dõi các triệu chứng của họ trên điện thoại thông minh của họ. Nếu bạn bị ảnh hưởng bởi các cơn đau mãn tính, đây là cơ hội để bạn đích thân làm một điều gì đó và cũng khá dễ dàng, để dẫn đến một bước đột phá trong sự hiểu biết của chúng ta về cơn đau”.

Anh Thư (Tổng hợp)