Nghiên cứu biến năng lượng sóng biển thành điện năng

(Dân trí) - Một nhóm các nhà nghiên cứu tại Viện Đại học Khoa học và Công nghệ Okinawa (OIST), Nhật Bản muốn biến đại dương trở thành một nguồn năng lượng tái tạo.

Nghiên cứu  biến năng lượng sóng biển thành điện năng - 1

Các kỹ sư của OIST đã khai thác được năng lượng của dòng hải lưu bằng tua bin dưới nước. Hiện tại, nhóm đang nhắm tới động năng của sóng. Nhóm dự định lắp đặt các tuabin, vào nơi mà năng lượng của đại dương thể hiện rõ ràng nhất.

Giáo sư Tsumoru Shintake ở OIST cho biết: "Đặc biệt ở Nhật Bản, nếu bạn đi quanh bãi biển, bạn sẽ thấy nhiều khối tetrapod (trụ chặn sóng)”.

Tetrapod là cấu trúc bê tông hình kim tự tháp được thiết kế để làm giảm sức mạnh của những cơn sóng và bảo vệ bãi biển khỏi sự ăn mòn.

Shintake muốn thay thế tetrapod bằng tua bin được thiết kế để chuyển đổi năng lượng sóng thành điện.

Shinetake cho biết: "Đáng ngạc nhiên, 30% bờ biển Nhật Bản được bao phủ bằng các tetrapod và đê chắn sóng", Shintake nói. "Chỉ cần sử dụng 1% bờ biển Nhật Bản có thể tạo ra khoảng 10 gigawat năng lượng, tương đương với 10 nhà máy điện hạt nhân”.

Shintake và các đồng nghiệp của ông đã bắt đầu thiết kế nguyên mẫu tuabin của họ vào năm 2013. Họ đã đặt tên cho công nghệ là máy chuyển đổi năng lượng sóng (WEC). Các tuabin được thiết kế để chịu được sức mạnh của các con sóng lớn do bão to và bão đại dương.

Lưỡi của tuabin được lấy cảm hứng từ vây cá heo - khỏe mạnh nhưng linh hoạt. Trụ hoặc thân, mà tua bin gắn lên cũng linh hoạt - giống như một bông hoa. Nó được thiết kế để uốn cong nhưng không gãy.

WEC sẽ trồi lên ngay trên bề mặt biển khi đại dương lặng sóng, nhưng sẽ bị chìm khi có những đợt sóng xô tới.

Các kỹ sư đang chuẩn bị để cài đặt các nguyên mẫu đầu tiên của họ trong đại dương. Các tuabin sẽ cung cấp điện năng cho thiết bị LED để chứng minh tiềm năng của chúng.

Hà Ngân (Theo Upi)