“Ngã ngửa” với những sự khoa học vượt xa suy nghĩ của người bình thường

(Dân trí) - Khối lượng trung bình của mỗi đám mây tương đương với hàng trăm con voi, ở độ tuổi 60 con người sẽ mất đi một nửa vị giác, và còn nhiều sự thật khoa học khác sẽ khiến bạn phải “ngã ngửa”!

“Ngã ngửa” với những sự khoa học vượt xa suy nghĩ của người bình thường - Ảnh 1.

Trong trường hợp không có công cụ chuyên dụng, bạn hoàn toàn có thể dùng bàn tay của mình để ước lượng số đo các góc. Cách làm khá đơn giản, bạn chỉ việc xòe rộng bàn tay sao cho ngón cái và ngón út tạo với nhau một góc vuông 90 độ. Lúc này, theo thứ tự ngón áp út, ngón giữa, ngón trỏ sẽ chỉ các các góc: 30 độ, 45 độ và 60 độ.

“Ngã ngửa” với những sự khoa học vượt xa suy nghĩ của người bình thường - Ảnh 2.

Theo thống kê, trong suốt cuộc đời, bạn sẽ gặp trung bình 16 kẻ giết người mà bản thân còn không hề hay biết, đây là một con số có lẽ sẽ khiến bất kỳ ai cũng phải dựng tóc gáy.

“Ngã ngửa” với những sự khoa học vượt xa suy nghĩ của người bình thường - Ảnh 3.

Nước bọt của con người có chứa một chất giảm đau có tên là “opiorphin” và bạn sẽ phải bất ngờ khi biết rằng, khả năng giảm đau của nó còn gấp 6 lần morphine.

“Ngã ngửa” với những sự khoa học vượt xa suy nghĩ của người bình thường - Ảnh 4.

Khi bước sang độ tuổi 60, lưỡi của con người sẽ mất đi một nửa các gai vị giác. Điều này đồng nghĩa với việc, chúng ta sẽ bị suy giảm một nửa khả năng phân biệt các vị ngọt, mặn, đắng, chua của đồ ăn.

“Ngã ngửa” với những sự khoa học vượt xa suy nghĩ của người bình thường - Ảnh 5.

Trong suốt thời kỳ mang thai, nếu sản phụ bị tổn thương bất kỳ cơ quan nội tạng nào, thai nhi sẽ gửi các tế bào gốc của mình đến khu vực bị thương và đẩy nhanh tốc độ hồi phục.

“Ngã ngửa” với những sự khoa học vượt xa suy nghĩ của người bình thường - Ảnh 6.

Mỗi ngày, bộ não của chúng ta sản sinh ra một nguồn năng lượng đủ để thắp sáng bóng đèn 10W.

“Ngã ngửa” với những sự khoa học vượt xa suy nghĩ của người bình thường - Ảnh 7.

Oxy rất cần thiết cho sự sống của con người. Tuy nhiên, phân tử này cũng chính là tác nhân gây nên sự oxy hóa các tế bào và khiến chúng ta già đi.

“Ngã ngửa” với những sự khoa học vượt xa suy nghĩ của người bình thường - Ảnh 8.

Tuổi của bạn chính là số lần mà bạn đã đi vòng quanh mặt trời. Nếu đang hoang mang thì bạn cần biết rằng, thời gian một năm được tính bằng chu kỳ quay một vòng quanh mặt trời của trái đất.

“Ngã ngửa” với những sự khoa học vượt xa suy nghĩ của người bình thường - Ảnh 9.

Mây không hề nhẹ cân như chúng ta nghĩ! Theo các nhà khoa học, khối lượng trung bình của một đám mây là khoảng 500 tấn (tương đương 100 con voi). Thậm chí một đám mây trong cơn bão còn nặng tương đương 200.000 con voi. Con số này có được từ phép tính dựa trên kích thước và lượng nước có trong mây.

“Ngã ngửa” với những sự khoa học vượt xa suy nghĩ của người bình thường - Ảnh 10.

Một người sinh vào những năm 1990 hiện đã sống qua 2 thiên niên kỷ, 2 thế kỷ, 3 thập kỷ và điều bất ngờ là họ vẫn chưa bước sang độ tuổi 30.

Thảo Vy

Theo BS