NASA công bố hình ảnh cơn bão trên sao Mộc

(Dân trí) - NASA vừa công bố bức ảnh chụp những vòng xoáy màu đỏ dị thường trong vành đai xích đạo nam của sao Mộc.

NASA công bố hình ảnh cơn bão trên sao Mộc - 1

Khuôn hình được chụp với sự hỗ trợ của bộ máy vũ trụ Juno, từ vị trí cách tầng trên của đám mây 8.000 km.

Trong ảnh thấy rõ cơn lốc xoáy lớn đi kèm với hai "cái đuôi" nhỏ hơn. Các nhà khoa học nhấn mạnh rằng không nên nhầm lẫn hiện tượng này với Đốm Đỏ Lớn Great Red Spot là xoáy khí quyển lớn nhất trong hệ Mặt trời.

Màu đỏ cam của cơn bão tạo ra do các chất hóa học "chromophore" vẫn chưa được nghiên cứu khám phá.

Bộ máy vũ trụ Juno được phóng lên không gian vào ngày 5 tháng 8 năm 2011 để phục vụ nghiên cứu sao Mộc, nó tiến vào quỹ đạo của sao Mộc từ tháng 7 năm 2016.

M.P (Theo Sputnik)