NASA công bố ảnh chụp những đám mây bất thường trên sao Mộc

(Dân trí) - NASA đã xuất bản bức ảnh các đám mây "cao độ" bất thường ở vùng ôn đới phía bắc sao Mộc.

NASA công bố ảnh chụp những đám mây bất thường trên sao Mộc - 1

Ảnh được chụp với sự hỗ trợ của tàu vũ trụ Juno, cách các tầng trên của đám mây 6200 km.

Cần lưu ý rằng trong một thời gian dài, các nhà khoa học đã cố gắng tìm hiểu các xoáy trong thành phần vành đai và tạo nên hình ảnh phức tạp như vậy. Dữ liệu thu được với sự hỗ trợ của Juno cho thấy các cấu trúc đám mây đi vào bầu khí quyển đến độ sâu khoảng 3000 km.

Juno được phóng ngày 5 tháng 8 năm 2011 để khám phá sao Mộc và tiến vào quỹ đạo hồi tháng 7 năm 2016. Nhiệm vụ của sứ mệnh bao gồm nghiên cứu các trường hấp dẫn và từ trường của hành tinh, cũng như kiểm tra giả thuyết rằng sao Mộc có lõi rắn.

M.P (Theo Sputnik)