Năm 2040, quốc gia nào sẽ sống thọ nhất thế giới?

(Dân trí) - Trong một nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí Y học nổi tiếng Lancet, năm 2040, Nhật Bản sẽ không còn là quốc gia sống thọ nhất thế giới. Thay thế vị trí này sẽ là Tây Ban Nha.

Các chỉ số được đưa ra dự đoán vào năm 2040, tuổi thọ trung bình của người Tây Ban Nha lên tới 85,8, vượt qua xứ sở Phù Tang, xếp thứ hai với 85,7 tuổi. Tiếp đến là Singapore (85,4 tuổi).

Đứng top 10 sẽ lần lượt là các quốc gia: Thuỵ Sĩ, Bồ Đào Nha, Italia, Israel, Pháp, Luxembourg và Úc.

Cụ ông người Tây Ban Nha, Francisco Nuñez Olivera, người đàn ông được xác định là cao tuổi nhất thế giới, qua đời vào tháng 1 năm 2017 ở tuổi 113.
Cụ ông người Tây Ban Nha, Francisco Nuñez Olivera, người đàn ông được xác định là cao tuổi nhất thế giới, qua đời vào tháng 1 năm 2017 ở tuổi 113.

Theo Viện Đo lường và Đánh giá sức khỏe Mỹ, nghiên cứu dự báo tuổi thọ có nhiều tiêu chí rất khắt khe như chất lượng hệ thống chăm sóc sức khỏe và yếu tố tác động ngoại cảnh vào đời sống con người như bệnh tật, chế độ ăn uống, thói quen hút thuốc...

Tây Ban Nha được biết đến là quốc gia có hệ thống y tế thuộc top đầu thế giới với 10% GDP chi cho Y tế. Bên cạnh đó, chế độ ăn ở khu vực Địa Trung Hải cũng góp phần tăng tuổi thọ cho con người.

Trong khi đó, nghiên cứu cũng chỉ ra các yếu tố có thể gây tử vong sớm như vấn đề thừa cân, đường huyết cao, hút thuốc, uống rượu bia và HIV?AIDS

Trong các nước được đưa ra trong danh sách, Mỹ bị tụt hạng từ vị trí 43 năm 2016 xuống vị trí 64 năm 2040 với tuổi thọ trung bình 79,8 tuổi. Quốc gia đông dân nhất thế giới Trung Quốc tăng 29 bậc lên vị trí 39.

Xếp ở cuối bảng trong số 195 quốc gia và vùng lãnh thổ, Lesotho được dự báo sẽ có tuổi thọ bình quân 57,3 tuổi vào năm 2040.

Trang Phạm (Theo Business Insider)