Mỹ: Hết hồn phát hiện 3,5 vạn con ong làm tổ trong nhà

Chủ nhà chỉ phát hiện ra bầy ong khổng lồ trong nhà khi thấy mật ong chảy “dào dạt” từ vách tường phòng ngủ.

Mỹ: Hết hồn phát hiện 3,5 vạn con ong làm tổ trong nhà

Cherisse Mulzac lần đầu tiên phát hiện một vài con ong trong nhà mình vào năm ngoái nhưng cô không quan tâm nhiều. Mọi chuyện bắt đầu được chủ nhà để ý khi Cherisse bất ngờ thấy mật ong chảy dọc tường phòng ngủ.


Một phần nhỏ trong tổng số 3,5 vạn con ong làm tổ trong nhà.

Một phần nhỏ trong tổng số 3,5 vạn con ong làm tổ trong nhà.

Sau đó, Cherisse gọi một người thợ chăm sóc ong tới và chủ nhà vô cùng ngỡ ngàng khi phát hiện ra tổ ong khổng lồ trong nhà. Số lượng ong bên trong lên tới 35.000 con. Riêng phần tổ của ong đã nặng tới 35 kg.

Mickey Hegedus từ đơn vị xử lý động vật hoang dã đã tách phần mật và gửi lại chủ nhà. Số ong còn lại được di chuyển tới một vị trí khác để đảm bảo an toàn cho gia chủ. Mickey cho rằng bầy ong này đã làm tổ trong nhà được hai năm.

“Tôi nghĩ rằng bầy ong này đã ở đây trong 2 năm mà chủ nhà không hề hay biết. Tôi cho rằng phải có tới 3,5 vạn con ong trong tổ này”, Mickey nói. Người đàn ông 52 tuổi cho hay ông chưa từng nhìn thấy tổ ong nào trong nhà mà lớn tới vậy.


Mickey nói ông chưa bao giờ thấy tổ ong trong nhà nào lớn tới vậy.

Mickey nói ông chưa bao giờ thấy tổ ong trong nhà nào lớn tới vậy.

Mickey nói quá trình lấy tổ ong khỏi nhà Cherisse mất 6 tiếng đồng hồ. Ông phải rất cẩn trọng vì số lượng ong này có thể gây nguy hiểm cho bất kì ai. Tổ ong được chuyển về nhà Mickey và nuôi trong vườn nhà ông.

Theo Dân Việt