Mối liên hệ giữa thiếu ngủ và béo phì ở trẻ em

(Dân trí) - Một nghiên cứu mới đã chỉ ra rằng trẻ em nếu không ngủ đủ giấc sẽ có nguy cơ bị béo phì sau này và điều đó cũng có thể dẫn đến sự gia tăng tỉ lệ mắc ung thư ở trẻ sau vài thập kỉ

Mối liên hệ giữa thiếu ngủ và béo phì ở trẻ em - 1

Nghiên cứu trên 120 trẻ với độ tuổi trung bình là 8, đã chỉ ra mối liên hệ giữa chất lượng giấc ngủ kém, thiếu ngủ với sự tăng cao của chỉ số cơ thể hay BMI, một sự ước lượng về mỡ cơ thể dựa trên trọng lượng và chiều cao.

Ông Bernard Fuemmeler, tác giả nghiên cứu, cho biết: "Béo phì ở trẻ thường dẫn đến chứng béo phì ở người trưởng thành, điều này đẫn đến những nguy cơ ung thư do béo phì ở tuổi trưởng thành. Ông Benard Fuemmeler là phó giám đốc phòng chống ung thư tại Trung tâm Ung thư Massey của Đại học Virginia Commonwealth ở Richmond.

"Ngày nay, nhiều trẻ em không ngủ đủ giấc," ông nói trong một thông cáo báo chí từ Hiệp hội Nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ. "Có một số phiền nhiễu, chẳng hạn như màn hình TV trong phòng ngủ, đã góp phần khiến giấc ngủ bị gián đoạn, phân tán.

"Điều này, tồn tại theo thời gian, có thể là một yếu tố nguy cơ cho béo phì", ông nói thêm. "Theo quan điểm của tôi," do mối liên quan mạnh mẽ giữa béo phì và nhiều loại ung thư, phòng ngừa béo phì ở trẻ em là phòng ngừa ung thư.

Nghiên cứu cho thấy rằng mặc dù độ dài của giấc ngủ là rất quan trọng, việc đánh giá chất lượng giấc ngủ cũng có ý nghĩa quan trọng trong việc ngăn ngừa béo phì ở trẻ em, ông Fuemmeler nói.

Ông nói: Cần có thêm nhiều nghiên cứu để hiểu được chính xác mức độ ảnh hưởng của việc thiếu ngủ. Nghiên cứu này không chứng minh rằng giấc ngủ kém hoặc thiếu ngủ gây ra chứng béo phì hoặc ung thư.

Các phát hiện này sẽ được trình bày tại Hội nghị Nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ tại Austin, Texas. Các nghiên cứu được trình bày tại các cuộc họp thường được coi là sơ bộ cho đến khi được công bố trong một tạp chí chuyên về đánh giá.

Quang Thiên (Theo UPI)