Mở các cửa sổ trong nhà giúp thai phụ giảm nguy cơ sinh non

(Dân trí) - Một nghiên cứu mới cho thấy, mở các cửa sổ trong nhà có thể giúp thai phụ giảm nguy cơ sinh non hoặc sinh con nhẹ cân.

Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng, tăng cường không khí trong lành có thể giúp bảo vệ các bà mẹ tương lai tránh phải tiếp xúc thụ động với khói thuốc và các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi khác có thể có trong nhà.

Mở các cửa sổ trong nhà giúp thai phụ giảm nguy cơ sinh non - 1

Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã hỏi hơn 1.760 bà mẹ ở Los Angeles về chất lượng không khí trong nhà khi họ mang thai. Các bà mẹ được hỏi về sự tiếp xúc thụ động với khói thuốc, tần suất mở cửa sổ và sử dụng gel xịt tóc, thuốc xịt côn trùng và nước đánh bóng móng tay tại nhà.

Mặc dù việc sử dụng gel xịt tóc hoặc các sản phẩm gia dụng khác không liên quan với sinh non hoặc sinh con nhẹ cân, song các nhà nghiên cứu thấy rằng, mở các cửa sổ trong nhà giúp phụ nữ giảm nguy cơ mắc các biến chứng này của thai kỳ.

Nghiên cứu cho thấy rằng những phụ nữ tiếp xúc thụ động với khói thuốc tại nhà và mở cửa sổ dưới nửa ngày bị tăng gấp 3 lần nguy cơ sinh con nhẹ cân và tăng 92% nguy cơ sinh non.

Thậm chí với những người không bị tiếp xúc thụ động với khói thuốc, nếu không thường xuyên mở cửa sổ cũng sẽ tăng 49% nguy cơ sinh con nhẹ cân và tăng 25% nguy cơ sinh non so với những phụ nữ sống trong những ngôi nhà có môi trường không khí thông thoáng hơn.

Các tác giả cho biết: “Vì chưa biết mức độ hít khói thuốc thụ động nào không gây nguy cơ, thai phụ nên tránh tiếp xúc với khói thuốc thụ động bằng mọi cách, hoặc làm giảm sự tiếp xúc với khói thuốc bằng việc tạo một không gian bên ngoài nhà dành riêng cho các thành viên trong gia đình hút thuốc lá, hoặc tăng cường lưu thông không khí trong nhà”.

Mặc dù nghiên cứu tìm thấy mối liên quan giữa mở cửa sổ và sinh non, song vẫn chưa chứng minh được đây là mối quan hệ nhân-quả.

Hà Ngân (Theo Healthday)